Vựa rau màu TX Kỳ Anh tất bật xuống giống vụ đông

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người trồng rau xứ Đồng Vại, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tất bật ra đồng để xuống giống vụ đông năm 2020.

Vựa rau màu TX Kỳ Anh tất bật xuống giống vụ đông

Trên các thửa ruộng ở các thôn: Hoa Trung, Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, những ngày này, người thì cày ải đất, người lên luống, người trồng rau…

Vựa rau màu TX Kỳ Anh tất bật xuống giống vụ đông

Ông Hoàng Hữu Cương (thôn Hoa Trung) huy động cả gia đình cùng ra đồng. Ông Cương cho biết: “Vừa rồi, gia đình tôi xuống giống 2 lần nhưng đều không ăn thua, thêm vào đó lại gặp đợt mưa lũ nên giờ mới xuống giống được vụ đông. Năm nay, gia đình tôi trồng 2 sào bắp cải với 3 sào ngô và rau ăn lá các loại. Tầm khoảng 20-30 ngày nữa là có rau bán, riêng bắp cải chủ yếu tập trung cho đợt tết...”.

Vựa rau màu TX Kỳ Anh tất bật xuống giống vụ đông

Mưa lũ kéo dài khiến hơn 7 ha rau màu của bà con mới gieo trồng bị hư hại,.nền đất không thể canh tác.Phải đợi sau 1 tuần nắng ráo, bà con mới ra đồng cải tạo lại đất để tiến hành xuống giống.

Vựa rau màu TX Kỳ Anh tất bật xuống giống vụ đông

Ảnh hưởng đợt mưa bão vừa qua khiến lịch thời vụ bị trễ gần 1 tháng so với dự kiến, nên khi thời tiết nắng ráo, bà con tranh thủ huy động mọi lực lượng ra đồng để xuống giống các loại hoa màu cho vụ đông như mọi năm. Vụ đông năm nay, xã Kỳ Hoa tiến hành xuống giống 15 ha rau màu các loại như: Bắp cải, ngô, khoai lang, su hào, rau ăn lá các loại...

Vựa rau màu TX Kỳ Anh tất bật xuống giống vụ đông

Trong đó, bắp cải với khả năng chịu rét tốt đã trở thành cây chủ lực cho vụ đông. Bên cạnh đó, loại cây này theo chu kỳ xuất bán sẽ trùng vào dịp Tết Nguyên đán nên được nhiều bà con lựa chọn trồng

Vựa rau màu TX Kỳ Anh tất bật xuống giống vụ đông

Với 2 sào bắp cải và 2 sào trồng giống khoai lang Nhật, bà Mai Thị Hồng Chinh (thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa) cùng chồng cũng tất bật ra đồng. Bà Chinh cho hay: “Vụ đông năm nào cũng vậy, cánh đồng Đồng Vại được phủ xanh bằng những ruộng rau, bắp cải, su hào… Năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng bà con không thể vì thế mà để đất không được. Để tránh tình trạng bị ngập úng, tôi lên luống cao hơn so với mọi năm và đào mương thoát nước tại đầu ruộng...”.

Vựa rau màu TX Kỳ Anh tất bật xuống giống vụ đông

Với hơn 30 hộ tham gia trồng rau màu, tập trung ở 2 thôn Hoa Đông, Hoa Trung, đến nay công tác xuống giống các loạị rau vụ đông đã cơ bản đạt khoảng 70% diện tích.

Vựa rau màu TX Kỳ Anh tất bật xuống giống vụ đông

Phần luống trồng rau được lên cao tránh hiện tượng ngập úng khi có mưa lớn

Vựa rau màu TX Kỳ Anh tất bật xuống giống vụ đông

Nhiều hộ dân còn tận dụng xen canh trồng rau vụ đông vào các vườn cây ăn quả

Vựa rau màu TX Kỳ Anh tất bật xuống giống vụ đông

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast