Người trồng chè Kỳ Anh “chờ trời” để xuống giống vụ mới

(Baohatinh.vn) - Mưa kéo dài khiến vụ trồng chè ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chậm gần 1 tháng so với lịch thời vụ. Hiện nay, đất đã lên luống, cây giống đã sẵn sàng, người dân nóng lòng chờ thời tiết nắng ráo để xuống giống vụ mới.

Người trồng chè Kỳ Anh “chờ trời” để xuống giống vụ mới

Chị Nguyễn Thị Thu Hường vun sửa lại diện tích đất trồng chè bị mưa san lấp

Tháng 10 hằng năm là thời điểm xuống giống chè vụ mới ở huyện Kỳ Anh. Tuy nhiên năm nay mưa kéo dài từ cuối tháng 9 đến tận đầu tháng 11, trong đó có những đợt mưa rất lớn nên thời vụ bị chậm, khiến người trồng chè rất nóng ruột.

Tại “vựa chè” Kỳ Trung (huyện Kỳ Anh), có hơn 10 ha đất đã được chuẩn bị sẵn sàng để trồng vụ mới. Bí thư Chi bộ thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung Nguyễn Thị Thu Hường cho biết: “Năm nay, gia đình trồng mới 3 sào chè để thay thế diện tích cũ. 2 đợt mưa lớn cuối tháng 10 đã làm hư hỏng nhiều diện tích, gia đình đang tiến hành chỉnh sửa lại mặt bằng”.

Người trồng chè Kỳ Anh “chờ trời” để xuống giống vụ mới

Với tình trạng đất trồng bị san lấp như thế này, người dân phải cày xới lại thì mới xuống giống được

Cũng theo chị Hường: thôn Đất Đỏ đăng ký trồng mới 2,2 ha, nhưng đến thời điểm này, bà con triển khai làm đất vượt kế hoạch với hơn 3 ha, đã chuẩn bị sẵn sàng cho vụ mới. Tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi nên hiện nay tất cả đang phải... “chờ trời”!

Trước mắt, dẫu đất đai chưa khô nhưng bà con cũng đã ra đồng thu dọn, làm lại mặt bằng để chờ đất bớt độ nín là cải tạo lại lần nữa để ươm trồng vụ mới.

Người trồng chè Kỳ Anh “chờ trời” để xuống giống vụ mới

Hơn 10 ha đất trồng chè của xã Kỳ Trung được người dân bỏ nhiều công sức chuẩn bị cho vụ mới, nhưng mưa lũ đã làm nén chặt.

Anh Nguyễn Tiến Thái - một người dân thôn Đất Đỏ cho biết: “Thời điểm này năm ngoái, chè trồng mới đã bén rễ, khi trời chuyển sang hanh khô thì cây đã cứng cáp để bắt đầu chống chịu thời tiết lạnh giá. Còn bây giờ, chúng tôi đang phải chạy đua với thời gian bằng cách thu dọn, chuẩn bị lại mặt bằng và tập trung nhân lực, chờ cho đến khi thời tiết thuận lợi mới khẩn trương xuống giống”.

Người trồng chè Kỳ Anh “chờ trời” để xuống giống vụ mới

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng kiểm tra cây giống được người dân đưa về chuẩn bị cho vụ trồng mới.

Tại xã Kỳ Thượng, do thời tiết không thuận lợi nên diện tích xuống giống năm nay khó đạt kế hoạch. Toàn xã có 4 ha đất đã chuẩn bị mặt bằng để trồng chè vụ mới.

Ông Lê Văn Nhu - thôn Phúc Độ cho biết: “Năm nay gia đình mạnh dạn đầu tư trồng mới gần 1 mẫu chè. Đất đã lên luống, bón phân, giống đã mang về hơn 2 vạn cây, tuy nhiên mưa nhiều nên không thực hiện được theo kế hoạch. Sáng nay (6/11), tôi thuê người ra làm lại đất nhưng mưa chưa ngớt nên lại phải chờ thêm thời gian nữa...”.

Người trồng chè Kỳ Anh “chờ trời” để xuống giống vụ mới

Kiểm tra, phòng trừ các loại bệnh trên cây giống ở vườn ươm của Xí nghiệp Chè 12/9

Ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Giám đốc Xí nghiệp Chè 12/9 (đóng tại xã Kỳ Trung) cho biết: “Thời tiết chưa thuận lợi nên hơn 70 vạn giống dự kiến cung ứng cho 6 xã vùng thượng Kỳ Anh và một số xã ở Hương Khê, Hương Sơn hiện vẫn chưa xuất khỏi vườn ươm”.

Cũng theo ông Thiện, với diễn biến thời tiết không thuận lợi như năm nay, việc xuống giống muộn sẽ ảnh hưởng tới khả năng chống chịu của cây chè, vì vậy càng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật trồng để hạn chế thiệt hại.

Người trồng chè Kỳ Anh “chờ trời” để xuống giống vụ mới

Lãnh đạo xã Kỳ Trung thường xuyên kiểm tra, động viên người trồng chè sau 1 năm liên tục đối diện với khó khăn về thời tiết.

Phó Chủ tịch HĐND xã Kỳ Trung Nguyễn Thế Mạnh cho biết: “Xã đang chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn theo dõi thời tiết và kiểm tra thực địa để cùng cán bộ Xí nghiệp Chè 12/9 hướng dẫn, hỗ trợ người dân tối đa trong quá trình trồng cũng như chăm sóc nhằm hạn chế rủi ro do thiên tai”.

Tổng diện tích chè huyện Kỳ Anh hiện đạt 497 ha, trong đó, 280 ha chè kinh doanh được sản xuất theo quy trình VietGAP; sản lượng chè búp tươi đạt 2.800 tấn/năm. Hiện huyện Kỳ Anh đang phấn đấu mỗi năm trồng mới khoảng 50 ha.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.