Vui như... nông dân Hà Tĩnh được mùa lạc!

(Baohatinh.vn) - Bà con nông dân các huyện Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Kỳ Anh (Hà Tĩnh)... đang tích cực hoàn thành thu hoạch lạc vụ xuân. Năm nay, thời tiết thuận lợi, lạc được mùa, được giá làm bà con càng thêm phấn khởi.

Vui như... nông dân Hà Tĩnh được mùa lạc!

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của người nông dân khi lạc được mùa, năng suất cao.

Vụ xuân 2018, gia đình chị Võ Thị Mỹ (thôn Hòa Thịnh, xã Thiên Lộc) sản xuất hai sào lạc xuân. Thời tiết nắng ấm từ đầu vụ đã tạo điều kiện để gia đình xuống giống đúng khung lịch, lạc sinh trưởng và phát triển tốt.

Chị Mỹ cho biết: “Chúng tôi xuống giống từ trước tết nên cây lạc “thoát” được mấy đợt mưa, rét giữa vụ. Tính ra, năng suất đạt khoảng 1,4 tạ/sào, củ sáng màu, chắc hạt. Giá lạc năm nay cũng khá hơn năm ngoái nhiều, thu hoạch xong, qua hai lần phơi là có thể bán với giá 17-19 nghìn đồng/kg, cao hơn năm ngoái 5-6 nghìn đồng/kg”.

Vui như... nông dân Hà Tĩnh được mùa lạc!

Chị Nguyễn Thị Anh (thôn Minh Quý, xã Thạch Châu) gieo trồng 1 mẫu lạc, năng suất cao, đạt 1,6 tạ/sào

Ông Phan Văn Cường – Trưởng phòng NN&PTNT Can Lộc cho biết: Toàn huyện Can Lộc gieo trồng hơn 440 ha lạc vụ xuân, chủ yếu sử dụng các giống lạc sen thắt truyền thống, L14, năng suất bình quân đạt gần 25 tạ/ha. Hiện việc thu hoạch lạc trên địa bàn toàn huyện đang bước vào giai đoạn “nước rút” để kịp thời bước vào vụ sản xuất khác.

Chiếm thế “thượng phong” phải kể đến huyện Lộc Hà khi địa phương này đạt năng suất trên 27 tạ/ha. Tại các vùng trọng điểm lạc của huyện Lộc Hà như Mai Phụ, Thạch Châu, Thạch Bằng,… nông dân đang hồ hởi tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng thu hoạch lạc.

Vui như... nông dân Hà Tĩnh được mùa lạc!

Gia đình bác Hồ Văn Tân (thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng) ra đồng từ sáng sớm để thu hoạch lạc vụ xuân.

Gạt giọt mồ hôi rơi, chị Nguyễn Thị Anh (thôn Minh Quý, xã Thạch Châu) chia sẻ: "Vụ lạc xuân năm nay, nhà tôi gieo trồng 1 mẫu lạc. Năm nay, lạc nảy mầm tốt, giai đoạn lạc ra hoa thì có độ ẩm cao nên lạc được mùa, củ lạc đôi, lạc ba rất nhiều, năng suất bình quân đạt từ 1,6 tạ/sào, tăng 70-80 kg/sào so với mọi năm".

Mấy ngày này, ngay từ sáng sớm, gia đình bác Hồ Văn Tân (thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng) đã có mặt tại cánh đồng để thu hoạch lạc. “Vụ này, gia đình trỉa một mẫu lạc giống L14. Nhờ chăm sóc đúng quy trình và thời tiết khá thuận lợi nên năng suất rất cao, đã có người đến thu mua tại ruộng ” – bác Tân cho biết.

Vui như... nông dân Hà Tĩnh được mùa lạc!

Lạc xuân Thạch Bằng chắc, đều và nhiều củ, năng suất ước đạt trên 30 tạ/ha.

Gần 370 ha lạc xuân tại xã Thạch Bằng đang được bà con nông dân nhanh chóng thu hoạch, hứa hẹn một mùa bội thu. Anh Tô Xuân Hiếu – Cán bộ nông nghiệp xã Thạch Bằng cho biết: "Vụ này, lạc chắc, đều và nhiều củ. Tại những đồng lạc tập trung của xã ở thôn Phú Nghĩa, Phú Xuân, Phú Đông,... ước đạt trên 30 tạ/ha, tăng gần 5 tạ/ha so với vụ lạc xuân năm 2017".

Được biết, vụ xuân năm 2018, toàn huyện Lộc Hà gieo trỉa trên 1200 ha lạc, chủ yếu cơ cấu các loại giống chủ lực L14, L17 và V79. Đây là những giống lạc có nhiều ưu điểm: chịu hạn tốt, cho nhiều củ và rất phù hợp với đồng đất cát pha.

Vui như... nông dân Hà Tĩnh được mùa lạc!

Bà con nông dân Lộc Hà vừa tiến hành nhổ lạc vừa tách củ và thân ngay trên đồng ruộng

Mặc dù ảnh hưởng thời tiết, một số diện tích trồng lạc thuộc các khu đồng trũng phải gieo lại do gặp mưa, chậm hơn lịch thời vụ nhưng sản lượng cũng đạt khá cao. Theo ước tính ban đầu, năng suất lạc xuân của toàn huyện Lộc Hà đạt bình quân 27 tạ/ha, nhiều diện tích gieo trên đồng đất cao tại các xã: Thạch Bằng và Thạch Châu cho năng suất cao, từ 30 - 32 tạ/ha.

Vui như... nông dân Hà Tĩnh được mùa lạc!

Các huyện đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lạc.

Hiện, toàn tỉnh đã thu hoạch 7.282 ha lạc, chiếm gần 55,8% diện tích. Dẫn đầu tiến độ thu hoạch là Vũ Quang (gần 86,6% diện tích), Lộc Hà (69,96%), Nghi Xuân (63,12%),… Theo đánh giá của ngành chuyên môn, đây là mùa lạc đạt kết quả khá toàn diện, năng suất đạt trên 24 tạ/ha, cao hơn 0,25 tạ/ha so với vụ xuân 2017. Điều đáng nói, năm nay, năng suất khá đồng đều giữa các địa phương, nhóm vượt bình quân toàn tỉnh chiếm ưu thế 8/12 huyện.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast