Vườn mẫu xã vùng biển Hà Tĩnh “hái lộc” đầu năm

(Baohatinh.vn) - Khu vườn rộng gần 3.000 m2 cùng nhà lưới trồng rau rộng hơn 700 m2 với các sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt phong phú cho thu hoạch từ Tết Nguyên đán ra đến rằm tháng Giêng đang mang lại cho gia đình chị Nguyễn Thị Ngụ (thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) niềm vui "hái lộc" đầu năm.

Video: Chị Nguyễn Thị Ngụ chia sẻ niềm vui thu hoạch đầu năm

Vườn mẫu xã vùng biển Hà Tĩnh “hái lộc” đầu năm

Năm 2016, tranh thủ chính sách hỗ trợ làm nhà lưới trồng rau của huyện Kỳ Anh, gia đình chị Ngụ quyết định đầu tư gần 100 triệu đồng xây dựng khu nhà lưới trồng rau với diện tích gần 750 m2. Đây là nhà lưới trồng rau có diện tích lớn nhất ở huyện Kỳ Anh hiện nay. Chính sách của huyện hỗ trợ hơn 1/2 chi phí đầu tư nên vợ chồng chị yên tâm sản xuất.

Vườn mẫu xã vùng biển Hà Tĩnh “hái lộc” đầu năm

Mùa nào rau đó, các loại rau ngắn ngày được ươm trồng trong nhà lưới phát triển rất tốt. "Có nhà lưới, vườn rau tránh được những tác động bất lợi của thời tiết như mưa, nắng, sương muối. Ngoài ra, đất luôn được tơi xốp, các loại sâu bọ cũng được hạn chế đáng kể. So với trồng rau như truyền thống, ứng dụng kỹ thuật trồng rau trong nhà lưới hiệu quả cao hơn hẳn" - chị Ngụ cho biết.

Vườn mẫu xã vùng biển Hà Tĩnh “hái lộc” đầu năm

Vào mùa này, vườn chủ yếu trồng các loại rau cải, rau muống và rau thơm, hành tăm. Nhờ ít sâu bệnh, không phải sử dụng thuốc hóa học nên sản phẩm của gia đình chị Ngụ khá đắt hàng. Khách thường đến tận vườn, vợ chồng chị chỉ cần thu hái, bán tại chỗ.

Vườn mẫu xã vùng biển Hà Tĩnh “hái lộc” đầu năm

Chị Ngụ cho biết, tết này khách thường đến mua rau về làm món lẩu. Từ ngày mồng 2 đã có người đến mua. Những dịp đắt hàng như ngày tết, mỗi ngày vườn rau cho thu nhập cả triệu đồng mỗi ngày.

Vườn mẫu xã vùng biển Hà Tĩnh “hái lộc” đầu năm

Những ngày này, để kịp thời gối lứa, gối vụ, chị Ngụ tranh thủ thời gian hiếm hoi ngày tết để trồng những lứa cải mới để bán nối nhau từ sau tết đến tận rằm tháng Giêng.

Vườn mẫu xã vùng biển Hà Tĩnh “hái lộc” đầu năm

Còn anh Cao Ngọc Đồng (chồng chị Ngụ) bắt tay chuẩn bị dàn leo để ra tết trồng dưa chuột, đậu cô ve. "Ở những thời điểm thị trường nhiều sản phẩm rau ngắn ngày thì vườn của mình phải có những loại rau củ khác. Từ tháng 2 đến tháng 4 AL, chúng tôi chủ yếu thu nhập từ sản phẩm đậu cô ve và dưa chuột", anh Đồng chia sẻ.

Vườn mẫu xã vùng biển Hà Tĩnh “hái lộc” đầu năm

Khu vườn của vợ chồng chị Ngụ, ngoài rau, còn có hàng trăm cây ăn quả khoảng 2 năm tuổi. Trong đó, mấy chục gốc ổi cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Vườn mẫu xã vùng biển Hà Tĩnh “hái lộc” đầu năm

Ngày tết, nhu cầu của người tiêu dùng khá lớn nên sản phẩm khá đắt hàng. Có bao nhiêu, khách đến mua bấy nhiêu, chị Ngụ không phải ra chợ bán.

Vườn mẫu xã vùng biển Hà Tĩnh “hái lộc” đầu năm

Đặc biệt, tận dụng diện tích vườn rộng gần 3.000 m2, vợ chồng chị Ngụ nuôi gà, thả lợn rừng. Với sản phẩm chủ lực chăn nuôi là gà thịt, mỗi năm chị nuôi 3 lứa, mỗi lứa khoảng 1.000 con. Riêng dịp này, gia đình chị có khoảng 500 con phục vụ thị trường Tết Nguyên đán và rằm tháng Giêng.

Vườn mẫu xã vùng biển Hà Tĩnh “hái lộc” đầu năm

Với sự cần mẫn, nhanh nhạy, chỉ sau hơn 2 năm bắt tay xây dựng vườn mẫu với đa đạng các loại cây, con, gia đình chị Ngụ đã đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; khu vườn đã được công nhận vườn mẫu. Mô hình của chị Nguyễn Thị Ngụ - anh Cao ngọc Đồng đang được đánh giá cao về hiệu quả kinh tế và được xã Kỳ Khang triển khai nhân rộng.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.