Những ngày này, gia đình anh Hồ Sỹ Hưng ở thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc phải sống trong cảnh “ăn cơm phải mắc màn” để tránh ruồi muỗi. Ngôi nhà cách khu xử lý rác thải chỉ khoảng 500m, nhưng mùi hôi thối nồng nặc cùng đàn ruồi dày đặc khiến cuộc sống của gia đình anh bị đảo lộn.

“Mùi hôi khó chịu lắm, ruồi muỗi thì quá nhiều. Gia đình tôi ăn cơm cũng phải mắc màn, trẻ nhỏ thì thường xuyên ốm vặt. Chúng tôi rất mong chính quyền sớm có biện pháp giải quyết” – anh Hồ Sỹ Hưng bức xúc.
Không riêng gì gia đình anh Hưng, hơn 30 hộ dân sinh sống quanh khu vực cũng đang chung cảnh ngộ. Nhiều hộ phản ánh, từ nhiều tháng nay, môi trường sống đã trở nên ngột ngạt, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt.
Theo ghi nhận của phóng viên, khu xử lý rác xã Hồng Lộc đã trở thành “điểm nóng” ô nhiễm. Núi rác chất cao, bốc mùi hôi, ruồi muỗi dày đặc, trong khi hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ xử lý hầu hết đã hoen rỉ, hư hỏng.

Khu xử lý này được đầu tư xây dựng gần 10 năm trước. Do khối lượng rác ngày càng nhiều, trong khi không được cải tạo, nâng cấp, nên đến nay đã quá tải và gần như không còn khả năng xử lý đúng quy trình.
Ngoài yếu tố kỹ thuật, nguyên nhân sâu xa còn đến từ sự thiếu hụt trong quản lý. Sau khi các xã sáp nhập, khu xử lý rác đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức bàn giao về cho xã Hồng Lộc quản lý. Điều này dẫn đến tình trạng “không ai chịu trách nhiệm cuối cùng”, khiến công tác vận hành trì trệ.

Ông Bùi Trọng Đỉnh - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Hồng Lộc cho biết: “Địa phương đã hai lần gửi văn bản xin ý kiến các ngành liên quan về việc bàn giao và cấp kinh phí để vận hành khu xử lý rác. Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức. Người dân bức xúc, xã cũng rất trăn trở vì vượt quá khả năng của địa phương”.
Trong khi chờ ý kiến của các cơ quan chức năng, chính quyền xã chỉ có thể tuyên truyền, vận động người dân hạn chế đổ rác bừa bãi, đồng thời xử lý tình thế một số điểm ô nhiễm nặng. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, chưa thể giải quyết căn cơ.

Ông Hồ Đức Phong – Trưởng thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc lo lắng: “Chúng tôi nhiều lần nhận được phản ánh từ bà con về việc khu xử lý rác gây ô nhiễm. Đã nhiều lần chúng tôi kiến nghị lên chính quyền xã nhưng vẫn chưa được giải quyết. Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm tại đây càng thêm trầm trọng”.

Trong bối cảnh ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, người dân bức xúc, chính quyền xã Hồng Lộc mong muốn sớm nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ từ cấp trên, trước mắt là việc bàn giao quản lý, cấp kinh phí để duy trì hoạt động.

Về lâu dài, cần có giải pháp tổng thể, đồng bộ hơn như: cải tạo, nâng cấp, đầu tư công nghệ xử lý hiện đại; đồng thời siết chặt trách nhiệm quản lý để tránh tình trạng “cha chung không ai khóc” như hiện nay.