Ông bí thư chi bộ 30 năm tâm huyết với việc thôn, xã

(Baohatinh.vn) - Dành trọn 30 năm tâm huyết với việc thôn, việc xã, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1964) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn được cán bộ, Nhân dân tín nhiệm, quý mến.

Năm nay, ông Dũng tròn 60 tuổi. Trong 60 năm đó, ông có tới 23 năm là cán bộ thôn với vai trò trưởng thôn, bí thư chi bộ - trưởng ban công tác mặt trận thôn; 7 năm là cán bộ đoàn xã. Trước đó, khi mới 19 tuổi, cũng như bao thanh niên trai trẻ thuở ấy, ông Dũng xung phong đi bộ đội, tham gia làm nhiệm vụ ở chiến trường Campuchia (từ năm 1983 - 1987).

aDSC_1979 copy.jpg
60 tuổi đời, ông Dũng có 30 năm là cán bộ thôn, xã.

Cuối năm 1987, khi phục viên về địa phương, được sự phân công của tổ chức và tinh thần nhiệt huyết của người lính trẻ, ông Dũng đảm nhận vai trò là Bí thư đoàn bộ phận Đông Đài, rồi Phó Bí thư, Bí thư Đoàn xã Thạch Đài.

Năm 1994, sau khi kết thúc nhiệm kỳ cán bộ đoàn, ông Dũng làm trưởng thôn, đến năm 1995 là bí thư chi bộ - trưởng ban công tác mặt trận thôn. Năm 1999, vì lý do sức khỏe, ông Dũng thôi làm cán bộ thôn. Đến năm 2005, khi sức khỏe dần ổn định hơn, được tổ chức khuyến khích, bà con nhân dân tín nhiệm, đồng tình, ông Dũng tiếp tục trở lại với nghiệp “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” cho đến nay.

aDSC_2003 copy.jpg
Không chỉ là người nối sợi dây đoàn kết trong thôn, ông Dũng còn tiên phong, trách nhiệm trong mọi hoạt động.

30 năm miệt mài với việc thôn, ông Dũng là người chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng của thôn Bắc Thượng. Đó cũng là những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời khi ông giữ vai trò cán bộ thôn, những chặng đường khó khăn mà liên đoàn cán bộ thôn và Nhân dân đã từng bước vượt qua, góp phần xây dựng nên thôn Bắc Thượng phát triển như hôm nay.

Ông Dũng nhớ lại: “Bây giờ Bắc Thượng đã là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đường làng ngõ xóm khang trang, đời sống người dân khấm khá và đặc biệt là an ninh trật tự được đảm bảo. Còn trước đây, tình hình an ninh trên địa bàn rất phức tạp, tư tưởng bà con có lúc dao động”.

aDSC_1970 copy.jpg
Huy động sức dân xây dựng thành công nhà văn hóa thôn là dấu ấn đặc biệt trong quãng thời gian ông Dũng làm cán bộ thôn.

Cũng theo ông Dũng, trong suốt quá trình công tác của mình, ông cho rằng Bắc Thượng đã trải qua 3 cuộc cách mạng lớn. Đó là giai đoạn từ năm 1995 đến trước năm 2012, khi cuộc sống người dân còn khó khăn, thôn là vùng trũng thường xuyên ngập lụt; năm 2011 khi cả thôn bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới; năm 2012 - khi sáp nhập thôn.

“Từ nông thôn mới hay sáp nhập thôn để làm được hay không tất cả phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của người dân. Trong khi đó, bà con đang mỗi người một suy nghĩ. Trước tình thế đó, với vai trò là người đứng đầu thôn, tôi cùng liên đoàn cán bộ thôn quyết tâm ổn định hệ thống bộ máy, tổ chức chính trị, đưa các đoàn thể đi vào hoạt động nền nếp. Đặc biệt, giai đoạn nhập thôn, người dân vẫn còn suy nghĩ “cha chung không ai khóc”, vì vậy, mọi việc rất khó triển khai.

Chúng tôi đã chọn việc cần làm đó là xây dựng một nhà văn hóa thôn - nơi sinh hoạt cộng đồng để bà con cùng nhau hòa vào làm một. Chỉ trong 1 năm (năm 2014), nhà văn hóa thôn hoàn thành tổng giá trị 1,4 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 1 tỷ đồng và vô số ngày công. Từ góp công, góp của làm nên công trình lớn, người dân đoàn kết hơn, tình làng nghĩa xóm được phát triển, đời sống văn hóa cải thiện” - ông Dũng chia sẻ.

aDSC_1982 copy.jpg
Cảnh quan thôn Bắc Thượng ngày càng khang trang.

Thành công từ cách làm đó, ông Dũng và liên đoàn cán bộ thôn tiếp tục phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới và tiếp tục đạt được nhiều thành quả. Từ thôn xuất phát điểm khá thấp, đến năm 2020, Bắc Thượng là một trong những thôn đầu tiên của xã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Với việc chuyển đổi thành công nghề nghiệp, phát triển thương mại - dịch vụ, đến nay, thu nhập bình quân người dân đạt 65 triệu đồng/người/năm (tăng gần 50 triệu đồng/người/năm so với năm 2012). Không chỉ vậy, trong mỗi giai đoạn, kể cả khi cần nhường đất cho các dự án mở rộng đường giao thông, cơ sở hạ tầng cho TP Hà Tĩnh hay huyện Thạch Hà, tất cả người dân đều đồng lòng.

aDSC_2013 copy.jpg
Tròn 30 năm đảm nhiệm vai trò cán bộ thôn, xã là minh chứng thể hiện niềm tin yêu cán bộ và Nhân dân dành cho ông Dũng.

Bắc Thượng là thôn đi đầu trong nhiều phong trào ở địa phương. Kết quả đó ngoài tinh thần chung sức đồng lòng của bà con, đoàn kết của liên đoàn cán bộ thôn phải kể đến đóng góp không nhỏ của người bí thư chi bộ mẫn cán - ông Nguyễn Văn Dũng.

Tròn 30 năm đảm nhiệm vai trò cán bộ thôn, xã là minh chứng thể hiện niềm tin yêu cán bộ và Nhân dân dành cho ông. Nhiều năm liền, ông là đảng viên xuất sắc, bí thư chi bộ tâm huyết, là tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương. Trong việc vận động quần chúng nhân dân hiến đất xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, ông rất linh hoạt và có cách làm hay; được bà con tín nhiệm và tin tưởng cao.

Tin rằng, với sự tận tâm của mình, ông Dũng sẽ tiếp tục cống hiến để đưa thôn Bắc Thượng ngày càng văn minh, giàu đẹp, đóng góp tích vào sự phát triển chung của xã nhà.

Ông Dương Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài

Video: Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài Dương Văn Hải nhận xét về Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Dũng.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!