Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho gần 300 cán bộ cơ sở và bí thư chi bộ tại Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Gần 300 cán bộ cơ sở và bí thư chi bộ của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) được nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm triển khai, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho gần 300 cán bộ cơ sở và bí thư chi bộ tại Thạch Hà

Sáng 24/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 300 cán bộ cơ sở và bí thư chi bộ năm 2022.

Tại hội nghị, Phó trưởng Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) Nguyễn Quốc Anh đã truyền đạt các nội dung chuyên đề: Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; phương thức lãnh đạo của Đảng ở cấp chi bộ; tổ chức sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đại hội chi bộ, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho gần 300 cán bộ cơ sở và bí thư chi bộ tại Thạch Hà

Phó trưởng Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) Nguyễn Quốc Anh truyền đạt tại hội nghị.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác Đảng ở cơ sở diễn ra trong 1,5 ngày (từ 24 đến 25/11).

Trong các buổi tiếp theo, học viên sẽ được truyền đạt các nội dung: nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; một số nội dung về công tác cán bộ; tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo cơ sở trong tình hình hiện nay; báo cáo tình hình KT-XH, một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện từ nay đến cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho gần 300 cán bộ cơ sở và bí thư chi bộ tại Thạch Hà

Gần 300 cán bộ cơ sở và bí thư chi bộ tham gia hội nghị tập huấn.

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là nội dung hết sức quan trọng, là dịp để đội ngũ làm công tác Đảng ở cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác xây dựng Đảng để triển khai, vận dụng tốt vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đọc thêm

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.