14 năm tù cho “yêu già” dở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/11, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn An (52 tuổi, trú xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) về tội hiếp dâm trẻ em.

>> Ép cháu bé 7 tuổi lên xe, đưa về nhà giở trò đồi bại

Theo cáo trạng, ngày 27/4/2016, đối tượng An đi xe máy đến nhà một người trong xóm chơi. Khi đến nhà bà Tạo, thấy mọi người đang “chén chú, chén anh” nên cũng sà vào cùng uống.

14 nam tu cho yeu gia do tro doi bai voi be gai 7 tuoi

Công an dẫn giải đối tượng An vào phiên toà

Nhâm nhi đến gần trưa, thấy hơi ngà ngà say, đối tượng An đứng dậy lấy xe máy ra về. Trên đường về, An gặp cháu T. đang đi bộ ngược chiều liền dừng xe lại và nói: “Lên xe ông đèo đi học”. Chưa kịp nói gì thì cháu T. bị An bế thốc lên xe rồi chở thằng về nhà mình.

Tại đây, đối tượng An bế cháu T. vào trong giường nhà ngang rồi giở trò đồi bại. Trong quá trình thực hiện hiếp dâm, bé gái vờ hợp tác, nói với "yêu râu xanh" muốn đi vệ sinh và được đồng ý. Khi gã hàng xóm buông tay thả ra, cô bé liền vùng chạy thoát về nhà kể lại sự việc cho gia đình.

Tại phiên xét xử sáng nay, Nguyễn Văn An đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Xét thấy cháu gái thoát khỏi tay của An không phải do đối tượng buông tha, y vẫn cố thực hiện bằng được hành vi đồi bại, HĐXX tuyên phạt An Nguyễn Văn An 14 năm tù giam.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast