27 tháng tù cho 3 đối tượng buôn bán pháo

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (26/5), Viện KSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức mở phiên tòa xét xử hình sự rút kinh nghiệm đối với các bị cáo có hành vi buôn bán hàng cấm.

Các bị cáo gồm: Lê Tuấn Dũng (SN 1990), Trần Đình Tiệp (SN 1989), cùng trú tại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang; Đinh Mạnh Trường (SN 1984), trú tại xóm 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.

27 thang tu cho 3 doi tuong buon ban phao

Các bị cáo Dũng, Tiệp, Trường tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 30/1/2016, Lê Tuấn Dũng nhận được điện thoại của Đức và Hải ở Can Lộc hỏi mua pháo hoa. Ngày 31/1/2016, Dũng gọi điện cho Trần Đình Tiệp để hỏi mua 10 hộp pháo với giá 8,5 triệu đồng.

Chiều 31/1/2016, Tiệp gọi điện cho Đinh Mạnh Trường (xóm 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) hỏi mua pháo để bán lại cho Dũng. 17h cùng ngày, Tiệp đi xe máy đến điểm hẹn và mua 9 hộp pháo hoa của Trường với giá 5.800.000 đồng.

Sau đó Tiệp đưa toàn bộ số pháo trên đến nhà bàn giao cho Dũng.

Khoảng 20h45’ ngày 31/1/2016, Dũng điều khiển xe mô tô chở số pháo đến điểm hẹn để giao cho Đức và Hải thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh bắt quả tang. Những ngày sau đó, Trần Đình Tiệp và Đinh Mạnh Trường đều lần lượt đến đầu thú tại cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh.

Tại phiên toà, các đối tượng đều thừa nhận các hành vi phạm tội của mình và xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Tuấn Dũng 12 tháng tù giam; Trần Đình Tiệp 9 tháng tù giam; Đinh Mạnh Trường 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng. 

Sau khi kết thúc phiên tòa, Viện KSND huyện Hương Khê đã chủ trì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhằm tổ chức tốt hơn những vụ án tiếp theo.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast