Bắt 2 tàu giã cào khai thác trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 1 cặp tàu của ngư dân ngoại tỉnh có hành vi dùng giã cào khai thác hải sản trên biển sai quy định.

Video: Lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh với tàu khai thác trái phép

Vào lúc 18h ngày 10/4, tại vùng biển giáp ranh 2 huyện Lộc Hà và Thạch Hà, cách bờ khoảng 2 hải lý, Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà phát hiện 2 chiếc tàu mang biển kiểm soát NA 90363 TS và NA 90444 TS do Trần Văn Hùng (SN 1983, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ, đang có hành vi dùng giã cào khai thác hải sản trên biển sai vùng quy định. Trên 2 tàu này có tất cả 7 người.

Bắt 2 tàu giã cào khai thác trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh

3h sáng ngày 11/4, chủ tàu mới chấp hành đưa tàu về neo đậu tại cảng cá Thạch Kim để làm việc.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết: Trong quá trình làm việc trên biển về các hành vi vi phạm, chủ tàu cũng như các thuyền viên đều không chịu hợp tác với các lực lượng chức năng.

Phải đến đến 3h sáng ngày 11/4, sau quá trình đấu tranh, tuyên truyền, chủ tàu mới chấp hành đưa tàu về neo đậu tại Cảng cá Thạch Kim để làm việc.

Bắt 2 tàu giã cào khai thác trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh

Chủ tàu Trần Văn Hùng (bên phải) làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa Sót

Tại Đồn biên phòng Cửa Sót, chủ tàu Trần Văn Hùng đã thừa nhận hành vi đánh bắt sai vùng quy định của mình.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng biên phòng điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast