Bị khởi tố vì mang 4 kg quả thuốc phiện tươi từ Lào về sử dụng

(Baohatinh.vn) - Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thanh (SN 1975, trú tại xóm 9, Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

bi khoi to vi mang 4 kg qua thuoc phien tuoi tu lao ve su dung

Quả thuốc phiện tươi - tang vật một vụ án vừa bị Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng bắt giữ trong Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 18/1/2018, tại luồng nhập cảnh Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Thanh đang có hành vi vận chuyển 4 kg quả thuốc phiện tươi từ Lào về Việt Nam nhằm mục đích sử dụng.

Thời gian qua, tình trạng mua bán quả thuốc phiện về ngâm rượu vẫn diễn ra tại một số nơi. Nhiều người cho rằng, việc buôn bán thuốc phiện qua tinh chế mới là phạm pháp. Tuy nhiên, theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nếu vận chuyển, tàng trữ quả thuốc phiện tươi với số lượng 1kg trở lên, quả thuốc phiện khô từ 5kg trở lên hoặc lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa, lá cây côca từ 10kg trở lên..., sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Loại ma túy như thuốc phiện thường được sử dụng bằng cách hút hay tiêm chích. Hiện nay, một số người còn dùng cây hoặc quả, thân, rễ, lá cây thuốc phiện để ngâm với rượu. Việc sử dụng loại rượu ngâm cần sa, thuốc phiện này thực chất là một hình thức sử dụng ma túy. Trong khi sử dụng bằng cách hút thì chỉ một phần hoạt chất vào cơ thể, còn uống loại rượu này là tất cả các hoạt chất đều vào cơ thể. Như vậy, người dùng sẽ không kiểm soát được liều lượng, rất dễ gây nghiện sau một thời gian ngắn.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đức (Đại học Y Dược TP HCM)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast