Các trại giam ở Hà Tĩnh tạm dừng thăm gặp phạm nhân dịp tết để phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Với đặc thù quản lý số lượng người đông, tập trung, các trại giam trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt trong dịp tết Nguyên đán.

Nếu như thời điểm này những năm trước, Trại giam Xuân Hà (thuộc Bộ Công an - đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn - huyện Thạch Hà) đã tấp nập người thân của các phạm nhân đến từ nhiều địa phương trên cả nước, thì năm nay, nhà thăm gặp không có một bóng người.

Các trại giam ở Hà Tĩnh tạm dừng thăm gặp phạm nhân dịp tết để phòng dịch

Nhà thăm gặp Trại giam Xuân Hà hiện tạm dừng đón khách.

Thượng tá Bùi Quốc Toản - Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết: “Ngay sau khi ghi nhận ca dương tính covid-19 ở Hải Dương ngày 28/1/2021, chúng tôi đã cho tạm dừng hoạt động thăm gặp giữa người nhà và phạm nhân; ngưng tiếp nhận phạm nhân mới. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền và trang bị các điều kiện về phòng chống dịch bệnh tai trại giam”.

Các trại giam ở Hà Tĩnh tạm dừng thăm gặp phạm nhân dịp tết để phòng dịch

Hơn 3.600 chiếc khẩu trang, hàng trăm chai nước rửa tay, xà phòng đã được cấp phát cho phạm nhân.

Thời điểm giáp tết không được thăm gặp nhưng nhu cầu gửi quà biếu cho phạm nhân lại rất cao. Để phòng ngừa các yếu tố nguy cơ nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi cho phạm nhân, Trại giam Xuân Hà tăng cường tiếp nhận quà chuyển phát qua bưu điện. Sau khi tiếp nhận, bưu phẩm được tiến hành khử khuẩn rồi mới giao cho phạm nhân.

Các trại giam ở Hà Tĩnh tạm dừng thăm gặp phạm nhân dịp tết để phòng dịch

Trại giam Xuân Hà thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang khi lao động, tiếp xúc đông người.

Dù biệt lập với môi trường bên ngoài nhưng cũng không thể loại trừ hết được nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, do đó, công tác tuyên truyền được lãnh đạo, cán bộ trại giam thực hiện thường xuyên qua loa phát thanh, nhắc nhở trực tiếp trong các buổi lao động cải tạo...

Hơn 3.600 chiếc khẩu trang, hàng trăm chai nước rửa tay, xà phòng diệt khuẩn, nước muối sinh lý đã được trang bị để phát cho cán bộ, phạm nhân của trại. Phạm nhân cũng được thăm khám sức khỏe thường xuyên để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Các trại giam ở Hà Tĩnh tạm dừng thăm gặp phạm nhân dịp tết để phòng dịch

Những bệnh nhân cao tuổi được thăm khám súc khỏe thường xuyên hơn.

Phạm nhân P.V.T (quê Nghệ An) cho biết: “Trong các đợt dịch trước, chúng tôi đã được cán bộ quản giáo tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp và cấp phát đồ dùng phòng dịch nên mọi người cũng đã biết ý thức bảo vệ sức khỏe. Dù dịp tết không được thăm gặp người thân nhưng vì an toàn chung nên chúng tôi vẫn chấp hành nghiêm quy định”.

Với 70% quân số “trực chiến”, 30% ứng trực trong dịp tết, chúng tôi yêu cầu cán bộ, chiến sỹ cam kết tuân thủ tuyệt đối, nghiêm túc các quy định phòng dịch tại trại cũng như tại nơi cư trú để đảm bảo an toàn trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, giữ gìn an ninh trật tự.

Thượng tá Bùi Quốc Toản - Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà

Các trại giam ở Hà Tĩnh tạm dừng thăm gặp phạm nhân dịp tết để phòng dịch

Trại Tạm giam Cầu Đông quán triệt các biện pháp phòng dịch đến toàn thể phạm nhân.

Tại Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh (phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh), công tác phòng dịch cũng đang được triển khai bằng nhiều hình thức. Thượng tá Nguyễn Huy Chương - Giám thị Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh cho biết: “Do đặc thù là trại tạm giam nên đơn vị vẫn phải tiếp nhận can phạm, phạm nhân mới trong thời gian này. Các can phạm, phạm nhân mới được áp dụng biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ, bố trí khu vực riêng để theo dõi sức khỏe...”.

Đối với phạm nhân đang giam giữ, cải tạo tại trại tạm giam thì phải thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang khi lao động, tiếp xúc đông người; rửa tay sát khuẩn thường xuyên...

Các trại giam ở Hà Tĩnh tạm dừng thăm gặp phạm nhân dịp tết để phòng dịch

Khách đến liên hệ công tác được khử khuẩn phương tiện.

Để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh, khách đến liên hệ công tác đều được khử khuẩn phương tiện, khai báo y tế, đo thân nhiệt. Những ngày giáp tết, đơn vị cũng đã dừng hoạt động thăm gặp. Những trường hợp người nhà phạm nhân chưa nắm được quy định sẽ được cán bộ trại tạm giam phổ biến, hướng dẫn đầy đủ để thực hiện.

Các trại giam trên địa bàn cũng quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phải thực hiện quy định phòng dịch trước, trong và sau tết.

Các trại giam ở Hà Tĩnh tạm dừng thăm gặp phạm nhân dịp tết để phòng dịch

Khai báo y tế, đo thân nhiệt đầy đủ để đảm bảo an toàn trước nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast