Cố ý gây thương tích, lĩnh 24 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Với hành vi cố ý gây thương tích, Phan Văn Thành (SN 1972, trú tại thôn Khe 5, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Cố ý gây thương tích, lĩnh 24 tháng tù giam

Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn vừa mở phiên tòa xét xử Phan Văn Thành về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7/2/2022, anh Nguyễn Anh Sơn (SN 1984, trú tại thôn Khe 5, xã Sơn Kim1) tổ chức ăn uống, hát karaoke tại nhà mình với sự tham gia của Phan Xuân Tình (SN 1985) và Nguyễn Minh Mạnh (SN 1988), trú cùng thôn.

Một lúc sau anh Nguyễn Quang Phúc (SN 1994, trú tại thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây) chở vợ là chị Phan Thị Duyên (SN 2000) đến nhà anh Sơn để đổi xe máy do anh Tình mượn trước đó.

Tại đây Phúc gặp Mạnh và do có mâu thuẫn từ trước nên cả hai có lời qua tiếng lại, xô xát với nhau. Sau đó Mạnh ra ngoài nhặt được chiếc gậy, quay lại nhà đánh vào hông bên trái Phúc gây xước da. Thấy Phúc bị đánh, anh Tình vào can cũng bị Mạnh đánh vào hông bên trái gây bầm tím.

Lúc này chị Duyên gọi điện về nhà cho mẹ là bà Phan Thị Hồng Lam (SN 1973, trú tại thôn Khe 5, xã Sơn Kim 1) nói về việc Phúc bị Mạnh đánh tại nhà anh Sơn. Khoảng 20 giờ 30 phút, ông Phan Văn Thành là cha đẻ của Duyên cầm theo ống tuýp sắt dài 0,7m đến trước nhà anh Sơn để tìm đánh Mạnh.

Theo đó, Thành dùng tuýp sắt đánh anh Mạnh phải nhập Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích ngày 16/6/2022 của Trung tâm Pháp y và giám định y khoa Sở Y tế Hà Tĩnh kết luận, Nguyễn Minh Mạnh bị tổn hại sức khoẻ 17%.

Tại phiên toà, Phan Văn Thành thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Hương Sơn đã tuyên phạt Phan Văn Thành 24 tháng tù giam; bồi thường cho Nguyễn Minh Mạnh số tiền 66,6 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast