Công an Cẩm Xuyên thu hồi tài sản gần 1 tỷ đồng trao trả cho người bị hại

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã điều tra, làm rõ 19 vụ/23 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi tài sản có tổng giá trị gần 1 tỷ đồng để trả lại cho người bị hại, kể từ tháng 12/2020 lại nay.

Công an Cẩm Xuyên thu hồi tài sản gần 1 tỷ đồng trao trả cho người bị hại

Tô Văn Sỹ và chiếc xe lấy cắp đêm 20/3/20221.

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp, bên cạnh việc bám sát địa bàn để nắm bắt kịp thời tình hình, từ đó chủ động trong mọi tình huống, Công an huyện Cẩm Xuyên còn tiến hành xác lập, đấu tranh thành công nhiều vụ án phức tạp, triệt phá nhiều ổ nhóm, đối tượng trộm cắp tài sản.

Điển hình gần đây nhất, vào ngày 21/3/2021, Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp nhận tin báo của anh Phạm Đình Ý (trú tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung) về việc vào ngày đêm 20/3/2021, gia đình anh bị kẻ gian lấy trộm một chiếc ôtô bán tải nhãn hiệu Nisan Navara, biển kiểm soát 38C-117.41, bên trong có chứa một số tài sản cá nhân khác. Tổng trị giá tài sản khoảng 400 triệu đồng.

Đây là một vụ trộm khá táo bạo, lần đầu xẩy ra trên địa bàn, gây hoang mang dư luận, vì thế, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tập trung tối đa lực lượng để nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Đến chiều ngày 21/3/2021, lực lượng công an đã xác định và bắt được đối tượng trực tiếp gây ra vụ trộm là Tô Văn Sỹ (SN 1997, trú tại thôn Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Tại cơ quan điều tra, Sỹ đã khai nhận: đêm 20/3, khi đi ngang nhà anh Ý, thấy ô tô để bên ngoài đường, Sỹ đã đập vỡ kính xe, leo vào bên trong lấy chìa khóa phụ để trong xe rồi lái xe đi. Trong khi đang di chuyển trên địa bàn xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) thì bị bắt.

Trước đó, Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã xác lập và phá thành công chuyên án “Trộm cắp tài sản” mang bí số TC1220.

Công an Cẩm Xuyên thu hồi tài sản gần 1 tỷ đồng trao trả cho người bị hại

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ trong chuyên án TC1220.

Theo đó, trong khoảng thời gian gần sát tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các xe tải đậu ở các tuyến đường hẻo lánh, ít người qua lại và các thuyền đánh cá của ngư dân ở Cẩm Lĩnh, Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) liên tục bị kẻ gian gỡ trộm bình ắc quy, gây bức xúc trong Nhân dân.

Sau một thời gian điều tra, đến cuối tháng 12/2020, Ban chuyên án đã bắt giữ nhóm đối tượng: Biện Châu Giao (SN 2004, quê quán thôn Nguyễn Đối, xã Cẩm Hà, Cẩm Xuyên); Mai Văn Nam (SN 2004) và Nguyễn Trí Tình (SN 2005, cùng quê quán thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên); Hoàng Quốc Toàn (SN 2002) và Hoàng Đình Phê (SN 2006, cùng trú tại tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh), thu giữ 9 bình ắc quy, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã làm rõ: từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã thực hiện 20 vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh với các loại tài sản gồm: xe máy, bình ắc quy ô tô, sắt thép công trình, điện thoại di động với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Nếu như lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện đã xác lập, đấu tranh thắng lợi nhiều vụ trộm cắp tài sản phức tạp, thì lực lượng Công an xã ở Cẩm Xuyên cũng đã kịp thời làm rõ được nhiều vụ trộm cắp tài sản ở trên địa bàn nhờ bám sát tốt địa bàn.

Công an Cẩm Xuyên thu hồi tài sản gần 1 tỷ đồng trao trả cho người bị hại

Từ trái sang: Lê Hữu Đông (SN 1997) và Trần Viết Lợi (SN 1990), cùng trú tại tổ dân phố 6A, thị trấn Cẩm Xuyên - thủ phạm của trộm 12 cây mai vàng (trị giá khoảng 20 triệu đồng) trên địa bàn vào ngày 9/3/2021.

Điển hình như: ngày 8/3/2021, tại quán ăn Hạnh Vinh của gia đình anh Phan Đình Lân ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, kẻ gian đã lấy trộm 1 máy bơm nước và 10 bình ắc quy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cẩm Mỹ đã nhanh chóng làm rõ thủ phạm vụ trộm là Phạm Hữu Hoàng (SN 2004) trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ) và thu lại toàn bộ tang vật.

Qua đấu tranh khai thác, Hoàng khai nhận từ tháng 11/2020 đến nay, đã gây ra 6 vụ trộm cắp trên địa bàn xã Cẩm Mỹ, tài sản lấy trộm gồm: 4 máy bơm nước, 10 bình ắc quy, 1 thang sắt và 1 xà ben.

Trước đó, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đã kịp thời điều tra, bắt giữ Nguyễn Xuân Dũng (SN 1982, trú tại thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn), kẻ đã đột nhập vào cửa hàng làm đẹp Lê Na ở tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên vào đêm 11/12/2020 để lấy trộm một chiếc túi xách, bên trong có 1,5 triệu đồng và một số giấy tờ khác.

Công an Cẩm Xuyên thu hồi tài sản gần 1 tỷ đồng trao trả cho người bị hại

Nguyễn Xuân Dũng cùng tang vật vụ trộm tại Cửa hàng làm đẹp Lê Na ở thị trấn Cẩm Xuyên.

Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp chủ động xây dựng tốt các phương án bảo vệ tài sản, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến để quần chúng nhân dân nắm rõ được hình thức, thủ đoạn trộm cắp tài sản; động viên Nhân dân tích cực hỗ trợ lực lượng công an phát hiện những đối tượng khả nghi, những nơi bọn tội phạm lẩn trốn, cất giấu, tiêu thụ tài sản phạm pháp để kịp thời xử lý…

Toàn lực lượng cũng sẽ tiếp tục bám nắm tốt địa bàn, tập trung đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn; làm tốt công tác nhân, hộ khẩu…. Để từ đó chủ động đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp trên địa bàn”.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast