Giảm 2 năm tù giam cho “tú ông” hiếp dâm trẻ em

(Baohatinh.vn) - Sau quá trình xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định giảm 2 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em cho bị cáo Nguyễn Thành Trinh (SN 1960), trú tại xóm 4, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử vào sáng 8/12/2017, Trinh bị tuyên tổng mức hình phạt 24 năm tù; trong đó, 20 năm tù đối với tội Hiếp dâm trẻ em và 4 năm đối với tội mua bán trẻ em.

giam 2 nam tu giam cho tu ong hiep dam tre em

"Tú ông" Nguyễn Thành Trinh tại buổi xét xử phúc thẩm sáng ngày 26/4

Theo cáo trạng, Trinh và Lê Xuân Kỳ (cùng trú tại Kỳ Phong) mở quán cơm trá hình tại xã Kỳ Phong để tổ chức hoạt động mại dâm. Để tìm thêm “nhân viên” phục vụ quán, sau quá trình bàn bạc, Trinh đã gọi điện cho Lô Thị Xuân Lý tìm giúp người ở Nghệ An.

Lúc này, Lý đã liên hệ với N. (SN 2001), nói là đưa cháu vào Hà Tĩnh làm việc dọn dẹp, rửa bát cho quán ăn với lương tháng từ 3 – 4 triệu đồng.

Ngày 26/6/2016, Trinh và Kỳ đi ô tô ra cầu Bến Thủy để nhận cháu N. và đưa cho Lý 5 triệu đồng tiền công. Đến khoảng 22h cùng ngày, sau cuộc nhậu, lần lượt Trinh đến Kỳ kéo cháu N. vào phòng kín hiếp dâm cháu mặc cho nạn nhân chống cự, khóc lóc van xin.

Thời điểm cháu N. bị xâm hại được cơ quan chức năng xác định mới 14 tuổi 7 tháng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã có đơn kháng cáo lên TAND cấp cao tại Hà Nội.

Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt do đã bồi thường thiệt hại đối với gia đình nạn nhân, hoàn cảnh gia đình bị cáo còn khó khăn, mẹ là thương binh.

Căn cứ vào những điều kiện đó, HĐXX đã quyết định giảm nhẹ 2 năm hình phạt đối với Nguyễn Thành Trinh.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast