Kẻ đột nhập quán tạp hóa trộm tiền, thẻ cào điện thoại "bóc lịch" 5 tháng

(Baohatinh.vn) - Chỉ sau 3 ngày “dính” tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Đàm Minh Quang (SN 2000, trú tại thôn Đại Hải, Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh) tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Thạch Hà đưa ra xét xử chiều nay (6/3).

ke dot nhap quan tap hoa trom tien the cao dien thoai boc lich 5 thang

Bị cáo Đàm Minh Quang tại phiên xử

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 1/1/2018, sau khi chơi game tại một quán Internet ở xã Thạch Khê, Đàm Minh Quang nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi đến quán tạp hóa của bà Trần Thị Tỷ (SN 1948, là người cùng thôn với bị cáo), quan sát thấy bên trong đã tắt đèn, các hộ dân xung quanh đã đi ngủ nên Quang ra sau gian nhà bếp, trèo lên gác mái, dùng tay tháo nắp bê tong đậy miệng ống khói rồi chui vào.

Khi vào bên trong quán, phát hiện một chiếc hộp nhựa bên trong có đựng nhiều thẻ cào điện thoại, Quang lấy hết bỏ vào túi quần.

Tiếp đó, phát hiện chiếc rương kim loại không khóa, kẻ gian lấy trộm hai cục tiền được buộc dây chun với các mệnh giá 20.000 đồng, 10.000 đồng, 5.000 đồng và 1.000 đồng rồi thoát ra ngoài theo đường ống khói.

6h sáng hôm sau, Đàm Minh Quang lấy số tiền trộm cắp ra đếm được tổng cộng 535 ngàn đồng. Tổng số tiền mặt và thẻ cào đã bị lấy trộm có tổng giá trị gần 3,5 triệu đồng.

Đối tượng lấy 150 ngàn đồng mua thức ăn rồi tiếp tục đến quán quen "cày" game. Tại đây, Quang lấy 18 thẻ cào điện thoại (tương ứng 1,2 triệu đồng) cào mã số để nộp vào tài khoản game của mình.

Nhận được tin báo của bà Tỷ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã triệu tập Đàm Minh Quang. Tại đây, Quang thừa nhận mọi hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp lại số tiền mặt còn lại là 355 ngàn đồng và số thẻ cào chưa sử dụng tương đương 1,7 triệu đồng.

Đáng lưu ý, trước đó, vào ngày 26/12/2017, Công an huyện Thạch Hà đã bắt giữ Đàm Minh Quang về hành vi tàng trữ chất ma túy, thu giữ 100g cần sa. Công an huyện đang lập hồ sơ xử lý thì đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo phân tích của HĐXX, chỉ sau 3 ngày bị xử phạt hành chính, Đàm Minh Quang lại tiếp tục phạm tội. Hành vi gây án của bị cáo được nhận định là trắng trợn, liều lĩnh. Tuy nhiên, do bị cáo phạm tội vào thời điểm chưa đủ 18 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, vì vậy, đó là căn cứ để xem xét, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Vì những lẽ đó, TAND huyện Thạch Hà tuyên phạt Đàm Minh Quang 5 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast