Khảo sát thí điểm tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

(Baohatinh.vn) - Theo đánh giá của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Trại giam Xuân Hà đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân.

Sáng 5/5, Đoàn ĐBQH tỉnh có chuyến khảo sát, làm việc tại Trại giam Xuân Hà (Cục C10 - Bộ Công an) để có cơ sở tham gia thảo luận, xây dựng nghị quyết về việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân (PN) ngoài trại giam.

Dự cuộc làm việc có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh.

Khảo sát thí điểm tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát công tác tổ chức lao động của phạm nhân

Trại giam Xuân Hà hiện đang quản lý, giam giữ 1.491 phạm nhân (PN). Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục C10 và các sở, ban, ngành Hà Tĩnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và Nhân dân địa phương, Trại giam Xuân Hà đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, không để xảy ra các sự việc đột xuất bất ngờ.

Khảo sát thí điểm tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

PN Trại giam Xuân Hà gia công bóc long nhãn.

Công tác giáo dục, cải tạo có nhiều đổi mới, chế độ, chính sách đối với PN được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, góp phần giúp PN yên tâm tư tưởng, tích cực lao động, học tập cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ.

Khảo sát thí điểm tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Việc bố trí lao động cho PN được Trại giam Xuân Hà thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

1.491 PN được biên chế thành 68 đội, 5 tổ, tổ chức lao động các ngành nghề: mộc, gò hàn, xây dựng, công nhân bóc long nhãn, nông nghiệp, chăn nuôi…

Việc tổ chức cho PN lao động, học nghề được thực hiện theo đúng quy định. Căn cứ vào số lượng PN, sức khỏe, lứa tuổi, mức án, tính chất, hành vi phạm tội, điều kiện đất đai, thổ ngưỡng, ngành nghề... để xây dựng kế hoạch tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho PN phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

Khảo sát thí điểm tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Trại giam Xuân Hà

PN vào trại được bố trí lao động không quá 8 giờ mỗi ngày và 5 ngày trong tuần; thứ 7 được nghỉ lao động để tham gia học tập giáo dục pháp luật; ngày chủ nhật, ngày lễ tết, PN lao động thêm giờ hoặc lao động ngày thứ 7, chủ nhật thì được bồi dưỡng chi ăn thêm.

Với số PN nam từ 60 tuổi trở lên được miễn lao động nặng nhọc, độc hại; PN đang nằm điều trị tại bệnh xá hoặc bệnh viện được bố trí nghỉ lao động; PN ốm đau được cán bộ y tế của đơn vị xác nhận được nghỉ lao động…

Khảo sát thí điểm tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa: Qua chuyến khảo sát cho thấy, Trại giam Xuân Hà đã có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân.

Khảo sát thí điểm tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Thượng tá Cao Ngọc Diện - Giám thị Trại giam Xuân Hà: Trong những năm qua, đơn vị có nhiều quan tâm trong công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho PN. Tuy nhiên, vì điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nên hiệu quả mang lại chưa được như kỳ vọng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh vấn đề tìm kiếm việc làm, tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho PN; cải thiện đời sống cho PN; tăng giá trị đầu tư trở lại cho trại giam cũng như tạo điều kiện cho PN tiếp thu được kiến thức trong dạy nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề để sau khi chấp hành xong án phạt tù có thể tìm kiếm được việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội.

Khảo sát thí điểm tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đánh giá cao nỗ lực của Trại giam Xuân Hà trong việc đảm bảo công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho PN.

Bày tỏ sự đồng tình với nghị quyết về việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho PN ngoài trại giam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cho rằng, đây là cơ hội giúp PN có thể học nghề, nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm và hòa nhập xã hội sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Với các ý kiến, kiến nghị của Trại giam Xuân Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết sẽ tiếp thu, cân nhắc và có ý kiến đề xuất lên các cấp, các ngành liên quan.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast