Khởi tố 8 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề, mỗi ngày gần 300 triệu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan và 7 con bạc khác về hành vi đánh bạc.

Theo hồ sơ ban đầu của vụ án, trước đó, Trần Thị Chung đã thỏa thuận và thống nhất với Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Cẩm, Lê Thị Dung, Trần Thị Thắng về việc ghi lô, đề để hưởng lợi. Theo thỏa thuận, những người trên sẽ ghi lô, đề của những người chơi, tổng hợp các con số rồi dùng điện thoại hoặc tài khoản zalo của mình nhắn tin vào số điện thoại hoặc tài khoản zalo cho Trần Thị Chung.

Sau đó, Trần Thị Chung tổng hợp lại rồi chuyển cho Nguyễn Thị Lan qua tin nhắn zalo. Quá trình điều tra bước đầu xác định trong ngày 18/12/2019, các đối tượng đã đánh và trúng thưởng 271.117.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Cẩm và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng còn lại.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố 8 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề, mỗi ngày gần 300 triệu ở Hà Tĩnh

Danh sách 8 đối tượng bị khởi tố gồm:

  1. Nguyễn Thị Lan (SN 1987, trú tại khối phố 1, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh)
  2. Trần Thị Chung (SN 1983, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh)
  3. Nguyễn Thị Hương (SN 1976, trú tại thôn Thống Nhất, xã An Lộc, huyện Lộc Hà)
  4. Nguyễn Thị Cẩm (SN 1973, trú tại khối phố 3, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh)
  5. Lê Thị Dung (SN 1989, trú tại xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh)
  6. Trần Thị Thắng (SN 1969, trú tại khối phố 6, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh)
  7. Phan Duy Ngọc (SN 1982, trú tại thôn Đại Yên, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà)
  8. Nguyễn Văn Xin (SN 1977, trú tại thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast