Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

Khi biết 3 người nước ngoài là nhập cảnh trái phép, Tường vẫn chở về nhà mình tại phường Tương Bình Hiệp (Bình Dương) để trú ngụ sắp xếp chỗ ăn, ở hằng ngày cho những người này với giá 2 triệu/ngày.

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

Nam thanh niên (trái) cho 3 người Trung Quốc lưu trú trái phép bị khởi tố. (Nguồn: Công an Bình Dương)

Ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Trần Danh Tường (24 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép,"

Ngày 15/4, Tường điều khiển xe ôtô đến khu vực ngã tư An Sương (quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) để đón 3 người quốc tịch Trung Quốc.

Khi biết 3 người này đều là nhập cảnh trái phép, Tường vẫn chở 3 người này về nhà mình tại phường Tương Bình Hiệp (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để trú ngụ sắp xếp chỗ ăn, ở hằng ngày cho những người này với giá 2 triệu/ngày.

Đến ngày 19/4, Công an phường Tương Bình Hiệp kiểm tra hành chính căn nhà của Tường, phát hiện 3 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa những người này đi cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 .

Sau thời gian cách ly, cơ quan chức năng đã tiến hành trục xuất 3 người Trung Quốc nói trên về nước theo quy định.

Riêng Tường đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra.

Theo Huyền Trang (TTXVN/Vietnam+)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast