Luật sư Phan Duy Phong tái cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/10, Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018 - 2023) với sự tham dự của Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Trọng Hải.

Luật sư Phan Duy Phong tái cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh

Đoàn Luật sư Hà Tĩnh hiện có 9 tổ chức hành nghề luật sư với 36 luật sư và 9 người tập sự hành nghề luật sư. Nhiệm kỳ 2013 - 2018, các luật sư đã tham gia tất cả 1.984 vụ việc; riêng tham gia tranh tụng tại phiên tòa thực hiện được 978 vụ án các loại (580 vụ án hình sự, 354 vụ dân sự, 188 cuộc tư vấn pháp luật trong kinh doanh thương mại, tham gia 637 dịch vụ pháp lý khác).

Đặc biệt, luật sư Hà Tĩnh đã tham gia các vụ án lớn phức tạp về kinh tế quốc tế, các vụ án có yếu tố nước ngoài. Các luật sư đã tích cực nghiên cứu ký hồ sơ, quy định pháp luật, thu thập tài liệu chứng cứ nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng qua từng vụ việc. Và, với quan điểm thấu tình đạt lý, các luật sư đã bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, đương sự.

Luật sư Phan Duy Phong tái cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh Phan Duy Phong báo cáo kết quả bầu Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật nhiệm kỳ 2018-2023

Thông qua tranh tụng tại phiên tòa, các luật sư đã nêu cao chính kiến, lập luận của mình đối với từng vụ việc cụ thể nhằm làm sáng tỏ vụ án; giúp Hội đồng xét xử đưa ra bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế tối đa oan sai trong hoạt động xét xử.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Luật sư cũng chủ động đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân với tổng số 121 cuộc, mỗi cuộc thu hút bình quân từ 200 - 250 người tham gia; đồng thời tăng cường trợ giúp pháp lý miễn phí cho bà con nhân dân; tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách và các đạo luật quan trọng.

Luật sư Phan Duy Phong tái cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 tặng hoa cho các luật sư thuộc Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật nhiệm kỳ 2013 - 2018

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao vai trò tự quản và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Đoàn Luật sư; phát triển đội ngũ luật sư đông về số lượng, mạnh về chất lượng; nâng cao chất lượng hành nghề, vai trò trách nhiệm của đội ngũ luật sư trong thực hiện nhiệm vụ chung; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và truyền thông về nghề luật sư; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn Luật sư với các cơ quan, tổ chức...

Luật sư Phan Duy Phong tái cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Anh hy vọng nhiệm kỳ tới, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp đội ngũ luật sư, là cầu nối vững chắc để bảo vệ công lý. Mỗi Luật sư cần ý thức vai trò, nhiệm vụ của mình để cống hiến hết mình, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, địa phương và nhân dân giao phó.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Trọng Hải đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Luật sư tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 33 - CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; chuyên sâu vào lĩnh vực kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

Luật sư Phan Duy Phong tái cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho nhân dân; phát triển mạnh về số lượng lẫn chất lượng của từng luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn, thực hiện đúng tôn chỉ đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Thông qua hoạt động của mình, Đoàn Luật sư sẽ góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tại phiên trù bị sáng nay (26/10), Đại hội đã bầu 3 luật sư vào Ban chủ nhiệm, 3 luật sư vào Hội đồng khen thưởng kỷ luật. Trong đó, luật sư Phan Duy Phong tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast