Mâu thuẫn cá nhân, một phụ nữ cầm dao chém hàng xóm nhập viện

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Hương Khê - Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Võ Thị Hoàn (SN 1986) trú tại xã Hương Đô (Hương Khê) về tội cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn cá nhân, một phụ nữ cầm dao chém hàng xóm nhập viện

Võ Thị Hoàn tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, tối ngày 31/10/2017, Võ Thị Hoàn đi đến nhà chị Võ Thị Hiên (SN 1984) là người cùng xóm chơi. Lúc sau, chị Hiên nói với Hoàn về nhà lấy nồi cơm điện sang để hấp bánh, Hoàn đồng ý và trở về nhà.

Đến khoảng 20h30’ cùng ngày, Hoàn mang theo 1 nồi cơm điện và 1 con dao dài khoảng 39cm cùng con trai là Phan Bảo Nam (SN 2011) đi theo đường liên thôn để đến nhà của chị Hiên. Khi đi ngang cổng nhà ông Trần Văn Lợi (SN 1972), thấy ông Lợi đang đứng trước cổng, thì hai bên xảy ra xô xát lẫn nhau do có mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Lúc này, Hoàn cầm dao chém một nhát trúng vào trán ông Lợi rồi bỏ chạy vào nhà chị Hiên. Sau đó, ông Lợi được người thân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê. Do vết thương nặng, ông Lợi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị từ ngày 1/11/2017 đến 13/11/2017 thì ra viện. Kết quả giám định pháp y, vùng trán bên phải ông lợi có sẹo vết thương tích 5,5cm x 0,2cm, rạn bản ngoài xương trán phải và vết thương do vật sắc tác động trực tiếp gây ra. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 16%.

Tại phiên xét xử, Tòa án nhân dân huyện Hương Khê xử phạt bị cáo Hoàn 24 tháng tù treo, thời gian thử thách 48 tháng và buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại gần 15,7 triệu đồng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast