Nâng cao hiểu biết pháp luật về tôn giáo cho tăng ni, tu sỹ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 180 đại biểu là tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo trên địa bàn được nghe phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo từ đại diện các cơ quan chức năng Hà Tĩnh.

Nâng cao hiểu biết pháp luật về tôn giáo cho tăng ni, tu sỹ ở Hà Tĩnh

Sáng nay (24/7), Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo cho các tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo trên địa bàn.

Tại hội nghị, 180 đại biểu là các tăng, ni, tu sỹ, chức việc phật giáo đã được nghe Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Phan Quốc Khánh thông báo một số thông tin về tình hình KT-XH của tỉnh trong những tháng đầu năm và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Nâng cao hiểu biết pháp luật về tôn giáo cho tăng ni, tu sỹ ở Hà Tĩnh

Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Phan Quốc Khánh thông tin một số tình hình KT-XH của tỉnh trong những tháng đầu năm

Nghe PGS, TS Nguyễn Thanh Xuân - Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt, phổ biến 4 chuyên đề gồm: Bức tranh về tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam; những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo trong thời kỳ đổi mới; những quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động tôn giáo; những chuyển biến về đời sống tôn giáo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Nâng cao hiểu biết pháp luật về tôn giáo cho tăng ni, tu sỹ ở Hà Tĩnh

PGS, TS Nguyễn Thanh Xuân - Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo cho tăng, ni, tu sỹ, chức việc phật giáo

Cũng tại hội nghị, các tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo đã được đại diện Ban Tôn giáo tỉnh giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về những vấn đề liên quan.

Nâng cao hiểu biết pháp luật về tôn giáo cho tăng ni, tu sỹ ở Hà Tĩnh

Hội nghị giúp các tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo hiểu rõ thêm về tình hình hoạt động, những chuyển biến trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; nắm vững các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Đây còn là dịp để nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác của người tu hành trong thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn của Phật giáo tỉnh nhà, đồng thời động viên bà con phật tử cùng các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nâng cao hiểu biết pháp luật về tôn giáo cho tăng ni, tu sỹ ở Hà Tĩnh

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có 123 chùa có hoạt động Phật giáo với 46 trụ trì cùng hàng ngàn tín đồ phật tử.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast