Ngựa quen đường cũ, hai "bác thằng bần" lĩnh án tù giam

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/2, TAND thành phố Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Văn Minh (SN 1982) trú tại phường Văn Yên và Trần Xuân Hùng (SN 1961) trú tại phường Tân Giang (TP. Hà Tĩnh) về hành vi đánh bạc.

Ngựa quen đường cũ, hai “bác thằng bần” lĩnh án tù giam

Trần Xuân Hùng (trái) và Lê Văn Minh đều từng có tiền sự về hành vi đánh bạc

Khoảng 12h30" ngày 21/11/2018, Lê Văn Minh, Trần Xuân Hùng cùng với Trương Hữu Trung, Phan Thị An đánh bạc dưới hình thức đánh bài "Tiến lên miền Nam", mức được thua mỗi ván từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng, với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 440.000 đồng.

Đến 13h30" cùng ngày, khi những đối tượng trên đang đánh bạc thì bị tổ tuần tra Công an phường Nam Hà (TP. Hà Tĩnh) phát hiện, lập biên bản.

Được biết, Lê Văn Minh và Trần Xuân Hùng đều là các đối tượng từng có tiền sự về hành vi đánh bạc. Minh bị UBND phường Nam Hà (TP. Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 1,5 triệu đồng vào ngày 14/1/2018. Trước đó, vào ngày 12/7/2011, đối tượng này cũng bị Công an phường Nam Hà ra quyết định xử phạt hành chính bằng thức cảnh cáo.

Ngày 10/10/2018, Trần Xuân Hùng đã bị UBND phường Nam Hà xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc.

Tại phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Minh 4 tháng tù giam và Trần Xuân Hùng 3 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast