Người đàn bà 60 tuổi chống trả tên cướp giật ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (29/5), TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt 36 tháng tù đối với Nguyễn Trung Thành (SN 1985, trú tại xã Sơn Thủy, Hương Sơn) về tội “cướp giật tài sản”.

Người đàn bà 60 tuổi chống trả tên cướp giật ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Nguyễn Trung Thành tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng nay

Theo cáo trạng, 13h30 phút ngày 22/1/2019, Nguyễn Trung Thành điều khiển xe mô tô đi đến khu vực cây xăng dầu thuộc khối 2, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) thì phát hiện thấy bà Nguyễn Thị Vân (SN 1959, trú tại khối 2, thị trấn Phố Châu) đang chở cháu Nguyễn Quỳnh Hương (SN 2012) bằng xe mô tô dừng bên lề đường, trên cổ bà Vân có đeo dây chuyền vàng.

Thành nảy sinh ý định cướp dây chuyền, bán lấy tiền chi tiêu cá nhân, nên quay xe lại. Khi thấy bà Vân điều khiển xe đi, Thành cho xe vượt lên, đưa tay giật mạnh sợi dây chuyền (trị giá trên 21 triệu đồng) nhưng bị bà Vân nắm được tay khiến 2 xe mô tô va chạm vào nhau.

Người đàn bà 60 tuổi chống trả tên cướp giật ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Nguyễn Trung Thành điều khiển xe máy hòng thoát thân nhưng bị camera an ninh ghi lại

Thành bị ngã, sợi dây chuyền rơi xuống đường và đứt làm hai đoạn. Bà Vân vừa giằng co với Thành vừa kêu cứu. Lúc này, anh Hồ Văn Công (SN 1968, trú tại khối 2, thị trấn Phố Châu) chạy đến, cùng giằng co với Thành. Một lúc sau, Thành thoát được và điều khiển xe về nhà nằm ngủ; 2 giờ sau thì bị Công an Hương Sơn bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trung Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát và kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành 36 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”.

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast