Người dân huyện Kỳ Anh tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật rừng quý hiếm

(Baohatinh.vn) - Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể khỉ vàng, 2 cá thể rùa từ Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh, do các hộ dân tự nguyện giao nộp trước đó.

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh Nguyễn Hữu Hảo cho biết, thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các quy định nuôi nhốt động vật hoang dã nên nhiều người dân trên địa bàn đã hiểu và tự nguyện giao nộp để cơ quan chức năng chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Vừa qua, gia đình ông Đoàn Trọng Thành ở thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung đã tự nguyện giao nộp 1 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina), nặng 12 kg.

Người dân huyện Kỳ Anh tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật rừng quý hiếm

Gia đình ông Đoàn Trọng Thành bàn giao 1 cá thể khỉ đuôi lợn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Trung Sơn, xã Kỳ Trung cũng tự nguyện giao nộp 1 cá thể khỉ vàng (tên khoa học là Macaca mulatta), có trọng lượng 2 kg.

Gia đình ông Trần Hữu Phúc ở thôn Trường Xuân, xã Kỳ Tây cũng bàn giao 1 cá thể rùa Sêpôn (tên khoa học là Cyclemys Tcheonensis), nặng1 kg và 1 cá thể rùa Sa Nhân, nặng 0,3 kg.

Người dân huyện Kỳ Anh tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật rừng quý hiếm

Gia đình bà Nguyễn Thị Lý tự nguyện giao nộp 1 cá thể khỉ vàng.

Các cá thể bàn giao cho lực lượng chức năng đều thuộc nhóm IIB.

Được biết, 2 cá thể khỉ được người dân mua của những người đi rừng (cá thể khỉ đuôi lợn có thể trạng bình thường, cá thể khỉ vàng có sức khỏe yếu), các cá thể rùa được người dân phát hiện trong quá trình mưu sinh ở rừng.

Người dân huyện Kỳ Anh tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật rừng quý hiếm

Gia đình ông Trần Hữu Phúc bàn giao 2 cá thể rùa cho lực lượng chức năng

Sau khi xác định khỉ đuôi lợn, khỉ vàng, rùa Sêpôn, rùa Sa Nhân được quy định trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, các gia đình đã báo cáo chính quyền và lực lượng kiểm lâm để bàn giao.

Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật quý hiếm nói trên, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc để tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast