Phối hợp hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

(Baohatinh.vn) - Năm 2018, công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả cao...

Chiều 18/1, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018 và ký kết chương trình phối hợp năm 2019.

Phối hợp hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp và Báo Hà Tĩnh ký kết chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Thực hiện kế hoạch năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp PBGDPL với 3 đơn vị: Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh nhằm triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị tham gia ký kết đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, triển khai công tác PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH tỉnh đã tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục phản ánh đầy đủ các nội dung liên quan đến đời sống pháp lý, chuyển tải đầy đủ các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật một cách sâu rộng nhất đến người dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Phối hợp hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Trợ giúp viên pháp lý (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh) tư vấn, hướng dẫn cho người dân huyện Hương Sơn. Ảnh: Đ.N (tháng 10/2018)

Tại buổi lễ, các đơn vị đã thảo luận và ký kết chương trình phối hợp năm 2019, đặc biệt tập trung vào các bài viết chào mừng kỷ niệm 74 năm thành lập ngành Tư pháp Việt Nam; kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành giai đoạn 2013-2018.

Đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên trang pháp luật và đời sống trên Báo Hà Tĩnh và Đài PT&TH tỉnh; tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, chú trọng vào các văn bản, chính sách được dư luận quan tâm hoặc định hướng dư luận xã hội; phản ánh về tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh; biểu dương những nhân tố điển hình trong thực thi, chấp hành tốt pháp luật...

Năm 2018, Báo Hà Tĩnh đã đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; kịp thời đưa tin, bài chất lượng về 73 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng "Ngày pháp luật Việt Nam", Hội thi Hòa giải viên giỏi...

Thông qua các chuyên mục "Luật sư của bạn", "Pháp luật đời sống"..., Báo Hà Tĩnh cũng thực hiện giải đáp, tư vấn pháp luật cho độc giả. Ngoài ra, còn tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong thực tiễn chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast