Ra tù về tội trộm cắp chưa lâu lại “bóc lịch" vì tàng trữ ma túy

(Baohatinh.vn) - Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Nguyễn Văn Dương ( SN1991, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh ) đã bị TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Ra tù về tội trộm cắp chưa lâu lại “bóc lịch vì tàng trữ ma túy

Sáng 5/11, TAND huyện Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Dương về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát nhân dân huyện Nghi Xuân, ngày 4/7/2021, Nguyễn Văn Dương đến khu vực Trạm Thu phí cầu Bến Thủy 2 (TP Vinh, Nghệ An) mua ma túy với giá 2,5 triệu đồng từ một người đàn ông không quen biết, để về sử dụng.

Sau đó, Dương đưa số ma túy này về cất giấu tại một ngôi nhà hoang gần nơi ở của mình tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân).

Tối ngày 13/7/2021, Dương đến ngôi nhà hoang lấy và chia gói ma túy thành nhiều gói nhỏ giấu ở nhiều vị trí trong nhà.

Khoảng 10 giờ ngày 14/7/2021, Dương nhận được điện thoại của một người bạn hẹn đến khu vực hội quán thôn Vân Thanh (xã Cổ Đạm) để thanh toán tiền nợ. Nghe điện thoại xong, Dương lấy 1 gói ma tuý mang theo để sử dụng.

Khi Dương đang chờ bạn tại khu vực hội quán thôn Vân Thanh thì bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra và phát hiện trong người có một bao nilong trong suốt chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) nên đã đưa về trụ sở UBND xã cổ Đạm để làm việc.

Qua khám xét khẩn cấp, Công an huyện Nghi Xuân thu giữ 4,3654g Methamphetamine do Nguyễn Văn Dương tàng trữ.

Tại phiên toà, Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bị Toà án nhân dân Nghi Xuân tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 10/4/2018, Dương bị TAND thị xã Kiến Tường (Long An) xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast