Rủ nhau đi trộm, vợ chồng cùng lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Đối tượng Hồ Trung và vợ là Nguyễn Thị Bé, trú tại tổ dân phố Tây Trinh, phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng lĩnh án tù về tội trộm cắp tài sản.

Rủ nhau đi trộm, vợ chồng cùng lĩnh án

Hai vợ chồng Hồ Trung và Nguyễn Thị Bé tại phiên xét xử chiều nay (12/11)

Theo bản cáo trạng, khoảng 20h ngày 15/8/2019, Hồ Trung (SN 1977) cùng vợ là Nguyễn Thị Bé (SN 1991) đi bộ đến dãy nhà ở công nhân (ở tổ dân phố Tây Trinh, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) của Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Hòa Cường cạy phá khóa cửa, đi vào các phòng ở của công nhân.

Tại đây, 2 đối tượng lấy trộm 1 máy làm mát, 1 chiếc quạt cây màu đen, 1 chiếc quạt hộp màu trắng xám, 1 chiếc quạt cây màu trắng xanh và 1 máy đo cường độ ánh sáng của Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Hòa Cường với tổng trị giá 3.168.000 đồng.

Khi chưa kịp tiêu thụ thì 2 đối tượng bị Công an TX Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ. Trong vụ án này, Hồ Trung là người khởi xướng, vừa là người thực hành tích cực; Nguyễn Thị Bé đồng phạm.

Qua xem xét các tình tiết của vụ án và lời khai của 2 đối tượng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Trung 7 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Thị Bé 6 tháng tù treo.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast