(Baohatinh.vn) - Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng việc tỉa thưa rừng thông phòng hộ ở khu vực chùa Chân Tiên, thuộc thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà).
Người dân địa phương không đồng tình với việc tỉa thưa những cây thông ở rừng phòng hộ quanh chùa Chân Tiên
Như Báo Hà Tĩnh đã thông tin trong bài “Cần xem xét kỹ việc cắt tỉa rừng thông phòng hộ ở Lộc Hà” (5/1/2021) về việc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh thực hiện việc tỉa thưa rừng thông trồng phòng ở khu vực chùa Chân Tiên (xã Thịnh Lộc) nhưng gặp phải sự phản đối của người dân.
Ngày 17/1, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã có văn bản số 23/KL – SD&PTR về việc tỉa thưa rừng trồng thông nhựa tại khoảnh A, tiểu khu 127B thuộc thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.
Văn bản nêu rõ: Theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và kiểm tra hiện trường về hồ sơ và trình tự thủ tục tỉa thưa đã được thực hiện phù hợp theo quy định. Tuy vậy, để ổn định trật tự trị an trước, trong, sau tết Nhâm Dần 2022, đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh tạm dừng tỉa thưa rừng.
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cũng yêu cầu: Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan tuyên truyền đến người dân thôn Yêm Điềm nói riêng và trên địa bàn quản lý của đơn vị nói chung để hiểu mục đích của việc tỉa thưa rừng thông; đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật.
Nhiều người dân thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) bức xúc trước việc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh tiến hành tỉa thưa rừng thông phòng hộ trên địa bàn vì cho rằng không hợp lí...
Nhờ phát huy 4 tại chỗ, lực lượng chức năng và người dân thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã kịp thời dập tắt đám cháy thực bì trước khi lửa kịp bén vào khu vực rừng phòng hộ.
Các ý kiến góp ý rút kinh nghiệm sau phiên toà giúp kiểm sát viên thấy được ưu điểm, thiếu sót trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.
Vụ án Nguyễn Khắc Giang (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) sử dụng hình ảnh quay lén để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, khiến dư luận rất bức xúc.
6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện 2.218 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp với 298.244 lượt người tham dự...
Lính biên phòng Hà Tĩnh đã không quản ngại gian khó, hiểm nguy, nêu cao tinh thần thi đua quyết thắng để đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hiệu quả.
BQL khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã huy động 100% lực lượng để nhắc nhở, cảnh báo du khách trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây sóng lớn.
BĐBP Hà Tĩnh và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp Công an TP Viêng Chăn giải cứu 7 công dân Việt Nam bị lừa sang Lào.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Hoàng Thị Tuyết (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) phải lĩnh mức án 9 năm 6 tháng tù giam.
Hội nghị là dịp để đội ngũ báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế trên địa bàn Hà Tĩnh được nâng cao kiến thức và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật.
Căn cứ tài liệu điều tra vụ án, quy định pháp luật, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân.
Công an Hà Tĩnh cảnh báo tình trạng lợi dụng học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Cùng với thực hiện quản lý trật tự đô thị, TP Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác xử lý, tháo dỡ các công trình lấn chiếm, đảm bảo kỷ cương, mỹ quan đô thị.
Với việc xử lý trên môi trường điện tử, người vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở Hà Tĩnh không bị tạm giữ giấy phép lái xe bản giấy như trước đây. Khi hết hạn tạm giữ giấy tờ, dữ liệu sẽ tự động cập nhật trên ứng dụng VNeID.
Trước tòa, bị cáo Phan Đình Bình (xã Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh) giải thích rằng, vì muốn kiếm tiền nuôi 5 con nhỏ nên đã trót dại mua bán chất cấm.
Chị Đoàn Thị Hà (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) hỏi: Thương mại điện tử là gì, pháp luật quy định cấm thực hiện các hành vi nào trong hoạt động thương mại điện tử?