Cần xem xét kỹ việc cắt tỉa rừng thông phòng hộ ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Nhiều người dân thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) bức xúc trước việc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh tiến hành tỉa thưa rừng thông phòng hộ trên địa bàn vì cho rằng không hợp lí...

Cần xem xét kỹ việc cắt tỉa rừng thông phòng hộ ở Lộc Hà

Anh Lê Văn Thức cho rằng, cây thông này hoàn toàn khỏe mạnh, ở vị trí thông thoáng vẫn đánh dấu cắt bỏ là không hợp lí.

Anh Lê Văn Thức ở thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc) bức bối: “Rừng thông phòng hộ nằm quanh chùa Chân Tiên được trồng gần trăm năm (loại trồng muộn nhất cũng 40 năm), có ý nghĩa cả về mặt phòng chống thiên tai, cảnh quan môi trường lẫn giá trị tâm linh nên luôn được người dân chúng tôi chăm lo, bảo vệ.

Thế nhưng, 2 ngày qua (3-/4/1/2022), có nhiều người đến đây cắt tỉa không thương tiếc khiến chúng tôi rất bức xúc. Lẽ ra, khu rừng phòng hộ này cần phải được bảo vệ an toàn tuyệt đối; có chăng cũng chỉ cần phát dọn thực bì, thu dọn những cành khô, chặt cây chết chứ không nên cắt bỏ nhiều như thế...”.

Cần xem xét kỹ việc cắt tỉa rừng thông phòng hộ ở Lộc Hà

Anh Dương Văn Thược cho rằng, với đống gỗ thông vừa được cắt tỉa như thế này mà cho rằng: cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng kém.. là không thuyết phục.

Anh Dương Văn Thược ở thôn Yên Điềm cũng không đồng tình với việc cắt bỏ những cây thông xanh tốt tại khu vực này: “Trong văn bản của Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, chúng tôi thấy chỉ tỉa thưa những cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng chậm, bị chèn ép… ở những nơi mật độ dày, có đường kính dưới 12,6cm để lấy gỗ nhỏ và củi. Thế nhưng, thực tế lại có rất nhiều cây có đường kính lớn hơn 12,6 cm, tràn đầy sức sống, nằm ở vị trí thông thoáng đã bị đốn hạ...”.

Cần xem xét kỹ việc cắt tỉa rừng thông phòng hộ ở Lộc Hà

Toàn bộ diện tích rừng thông phòng hộ bị cắt tỉa nằm trên địa bàn thôn Yên Điềm (Thịnh Lộc).

Thực tế tại hiện trường chúng tôi thấy những băn khoăn, phản ánh của người dân Thịnh Lộc là có cơ sở. Quan sát cho thấy, khu vực rừng thông phòng hộ này thực bì thưa, rừng đang phát triển tốt và cảnh quan môi trường xung quanh ngôi cổ tự hàng trăm năm được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cũng cần được bảo vệ ở mức nguyên thủy nhất có thể...

Cần xem xét kỹ việc cắt tỉa rừng thông phòng hộ ở Lộc Hà

Vị trí này rừng khá thưa nhưng những cây thông lớn này vẫn nằm trong danh sách cắt bỏ.

Mặt khác, xen lẫn những cây xấu cần được cắt bỏ để điều tiết mật độ, tạo không gian dinh dưỡng thì nhiều cây to đẹp, có giá trị phòng hộ lớn, tạo cảnh quan đẹp cần được bảo vệ lại bị cắt bỏ hoặc đánh dấu để chuẩn bị cắt bỏ.

Cần xem xét kỹ việc cắt tỉa rừng thông phòng hộ ở Lộc Hà

Những gốc thông lớn mới bị cắt khiến người dân quanh rừng phòng hộ bức xúc.

Trước sự việc khiến bà con bức xúc, ông Nguyễn Phi Quỳnh – Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho hay: “Việc cắt tỉa (6,4 ha) rừng trồng thông nhựa được quy hoạch rừng phòng hộ này đã được Sở NN&PTNT cho phép và trước khi thực hiện chúng tôi đã hoàn thành hồ sơ, quy trình đầy đủ.

Cắt tỉa là để phát triển rừng tốt hơn, do đơn vị tự thuê người làm, không vì mục đích kinh tế hay lợi nhuận nên không có việc lợi dụng để phá rừng, cắt gỗ bán”.

Cần xem xét kỹ việc cắt tỉa rừng thông phòng hộ ở Lộc Hà

Thân một cây thông mới cắt bỏ có đường kính gần 30 cm.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà Nguyễn Xuân Mận cho hay: “Việc cắt tỉa là nằm trong quy trình chăm sóc rừng, do chủ rừng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã cử cán bộ kiểm tra, giám sát, nhất là trong việc bài cây (đánh dấu lựa chọn cây chặt) với chủ rừng. Sau khi nhận được phản ánh của bà con thì chúng tôi đang tổ chức kiểm tra và sắp tới sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ hơn để hạn chế sai sót...”.

Còn theo ông Nguyễn Khắc Phong - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc thì nhiệm vụ của chính quyền địa phương là phối hợp để bảo vệ rừng tốt hơn. Nhưng việc cắt tỉa là quyết định của chủ rừng và của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương không can thiệp được.

Cần xem xét kỹ việc cắt tỉa rừng thông phòng hộ ở Lộc Hà

Những cây thông mới bị cắt bỏ nằm rải rác trong rừng phòng hộ chưa kịp thu dọn.

Trước sự việc này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và các lực lượng chức năng cần kiểm tra, soát xét lại việc tỉa thưa rừng phòng hộ ở Thịnh Lộc, xem xét rõ có thực sự cần thiết hay không (trước hiện trạng rừng như hiện nay) để có phương án xử lý phù hợp tiếp theo.

Trong trường hợp buộc phải cắt tỉa vì mục đích lâm sinh, để rừng phát triển tốt hơn thì phải kiểm đếm, đánh giá, đánh dấu lại những cây cần thanh lý để hạn chế tối đa việc cắt bỏ những cây đang mang nhiều giá trị, tránh gây bức xúc trong dư luận…

Theo Quyết định số 67/QĐ-PHHL ngày 28/12/2021 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán tỉa thưa rừng trồng thông nhựa thì diện tích tỉa thưa ở khu vực này là 6,4 ha nằm trên địa bàn thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc.

Đối tượng tỉa thưa là thông nhựa, trồng năm 1982, những cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng chậm, bị chèn ép… Tổng số cây bị cắt bỏ là 1.011 cây (bình quân 158 cây/ha); tổng sản lượng thương phẩm 33,6 m3 (trong đó gỗ nhỏ gần 29 m3, còn lại là củi); tổng doanh thu từ thanh lý sản phẩm là gần 24,2 triệu đồng…

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.