Vợ chồng YouTuber Hải Sapa TV bị bắt

Vợ chồng Vũ Hoàng Hải, hay gọi là Hải Sapa TV, cùng giám đốc một doanh nghiệp bị bắt tạm giam, ngày 24/8.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra Vũ Hoàng Hải về tội Lừa dối khách hàng; Bùi Thị Kim Tuyên (38 tuổi, vợ Hải) và Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam) bị cáo buộc Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, năm 2022, Hải lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" do công ty của Hà sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu Ấn Độ, nhưng quảng cáo là đặc sản Tây Bắc.

Tính đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua sản phẩm này của Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Vợ chồng Hải Sapa TV. Ảnh: Facebook
Vợ chồng Hải Sapa TV. Ảnh: Facebook

Hải Sapa TV năm nay 40 tuổi, từng làm tài xế du lịch tại quê nhà Sa Pa. Từ năm 2011, Hải bắt đầu quay các video về ẩm thực và đời sống vùng cao rồi đăng tải lên YouTube qua kênh Sapa TV, hiện có hơn 1,9 triệu lượt người đăng ký.

Trên các nền tảng mạng xã hội khác của Hải cũng có hàng triệu lượt theo dõi, nhiều nhất là Tiktok có 5,2 triệu. Hải cũng được biết đến là "bộ ba" thân thiết cùng Huấn Hoa Hồng và Phú Lê.

Hải kết hợp việc sáng tạo nội dung và kinh doanh, tập trung bán các đặc sản Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, chẩm chéo, mật ong qua các phiên livestream, mang lại doanh thu lớn.

YouTuber này được cho là sở hữu khối tài sản khổng lồ, lên đến hàng trăm tỷ, trong đó nổi bật shophouse 2 mặt tiền tại thành phố Lào Cai cũ.

Đầu năm 2025, Hải Sapa thành lập công ty đặt trụ sở tại phường Lào Cai, đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, đại lý du lịch, bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống, bán buôn thực phẩm, quảng cáo.

Ngoài vợ chồng Hải, gần đây các Tiktoker, "giang hồ mạng" liên tục bị bắt về các tội danh khác nhau như vợ chồng Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Cô giáo Hương, Phạm Tuấn, Vua Quạt, Khánh Sky, Hồ Văn Khoa, Tế Điên.

Theo Phạm Dự/vnexpress.net

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!