Tàng trữ 6.000 viên hồng phiến, U50 lĩnh án chung thân

(Baohatinh.vn) - Hạ Giống Lỳ (SN 1968, trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) mua lại 6.000 viên hồng phiến của một người Lào để đưa đi bán kiếm lời và bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên mức án chung thân.

Tàng trữ 6.000 viên hồng phiến, U50 lĩnh án chung thân

Sáng 8/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hạ Giống Lỳ (SN 1968, trú tại bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 6/1/2020, tại khu vực thôn Tây Nam (xã Sơn Lễ, Hương Sơn - Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) và Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang Hạ Giống Lỳ đang có hành vi tàng trữ 6.000 viên hồng phiến.

Trước đó, vào ngày 2/1, Hạ Giống Lỳ đã lên khu vực biên giới giáp với nước Lào, mua ma túy của một người không quen biết rồi đưa về nhà cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời.

Khi mang đi tiêu thụ, đối tượng đã bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật.

TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án Hạ Giống Lỳ mức án chung thân về tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast