Trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tòa án

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh cùng 13 điểm cầu TAND cấp huyện trên địa bàn vừa tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức do TAND tối cao tổ chức.

Trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tòa án

Ngày 28/3, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án. (Ảnh: Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thị Nguyệt Thu điều hành điểm cầu TAND tỉnh).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình quán triệt định hướng công tác cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu cải cách tư pháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng nền tư pháp độc lập, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tòa án

Các đại biểu tại điểm cầu TAND TP. Hà Tĩnh.

Định hướng cải cách tư pháp đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nêu rõ chủ thể thực hiện quyền tư pháp và đặc trưng cơ bản của quyền tư pháp; hoàn thiện tổ chức và hoạt động của tòa án để bảo đảm thực hiện nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; đổi mới cơ chế quản lý, đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng thẩm phán, đề cao kỷ cương kỷ luật nội bộ; xây dựng nền tảng hình thành tòa án điện tử; làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực giữa tòa án và các cơ quan nhà nước khác; xây dựng thiết chế bảo vệ Hiến pháp…

Trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tòa án

Các đại biểu theo dõi hội nghị qua màn hình trực tuyến.

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tòa án nhân dân nhằm bồi dưỡng, bổ sung những kiến thức pháp luật mới, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ xét xử, trình độ chuyên môn.

Tại hội nghị này, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giải đáp vướng mắc trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án về hình sự, dân sự, hành chính...

Hội nghị cũng là dịp để cán bộ Tòa án các cấp học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó thống nhất việc áp dụng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án trong tình hình mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast