Trộm 5 xe máy bán lấy tiền tiêu, cặp bài trùng "rủ" nhau vào tù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1994, trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và bị cáo Thái Mạnh Hoàn (sinh năm 1980, trú tại xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ) về tội trộm cắp tài sản.

trom 5 xe may ban lay tien tieu cap bai trung ru nhau vao tu

Các bị cáo Tùng và Hoàn tại phiên tòa

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2017 đến ngày 28/10/2017, Nguyễn Đức Tùng và Thái Mạnh Hoàn dùng vam phá khóa đã lấy trộm 5 chiếc xe mô tô của người dân trên địa bàn huyện Đức Thọ và thành phố Hà Tĩnh, với tổng trị giá 67,8 triệu đồng rồi đem bán ở các huyện Hương Sơn, Can Lộc và Vũ Quang được 17.000.000 đồng và tiêu xài cá nhân hết.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Đức Tùng đã bị Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh xét xử hai lần về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích; bị cáo Thái Mạnh Hoàn đã bị Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) và thành phố Vinh xét xử ba lần về các tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép chất ma túy, và đã được xóa án tích.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tùng 4 năm tù và bị cáo Thái Mạnh Hoàn 2 năm tù.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast