Vận chuyển pháo nổ, lái xe ôm ở Nghi Xuân lĩnh 36 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Đang trên đường vận chuyển 57,9 kg pháo nổ, Trần Văn Thanh (SN 1974, trú tại tổ dân phố An Mỹ, thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ.

Vận chuyển pháo nổ, lái xe ôm ở Nghi Xuân lĩnh 36 tháng tù giam

Bị cáo Trần Văn Thanh tại phiên tòa xét xử sáng 3/3.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Nghi Xuân, rạng sáng ngày 22/1, Trần Văn Thanh làm nghề lái xe ôm, đi xe máy từ nhà lên ngã ba Gia Lách (thị trấn Xuân An) để đón khách. Khoảng 30 phút sau, một chiếc xe khách chạy theo hướng Nam - Bắc dừng lại tại nơi Thanh chờ đón khách. Từ trên xe, có một người bước xuống đưa một thùng xốp cho người đàn ông đợi sẵn ở đó. Thanh đến lân la làm quen người đàn ông này và mời chào đi xe ôm. Người này nói không đi xe ôm mà muốn chở hàng về xã Xuân Yên với giá hậu hĩnh.

Lóa mắt vì số tiền công được trả 3 triệu đồng nên biết là hàng cấm (pháo nổ), Trần Văn Thanh vẫn nhận lời vận chuyển hàng.

Khoảng 5 giờ 50 phút sáng ngày 22/1, khi đang vận chuyển 57,9 kg pháo nổ đến địa điểm giao hàng nằm trên tuyến đường Nguyễn Hành thuộc tổ dân phố An Mỹ - thị trấn Tiên Điền, Trần Văn Thanh bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ cùng tang vật.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay (3/3), Trần Văn Thanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt Trần Văn Thanh 36 tháng tù giam.

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast