(Baohatinh.vn) - Số động vật hoang dã được phát hiện bao gồm 38 cá thể cầy (chồn), 1 cá thể gion, 2 cá thể nhím đang được nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình ông Bùi Anh Sơn, xóm Đồng Công, xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh.
Khoảng 9h15 phút sáng nay (27/3), lực lượng cảnh sát môi trường thuộc Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với đội Kiểm lâm cơ động của tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện 38 cá thể cầy (chồn), 1 cá thể gion và 2 cá thể nhím đang được nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình ông Bùi Anh Sơn.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Bùi Anh Sơn đã xuất trình một bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc số động vật được gia đình nuôi nhốt nói trên gồm: Giấy đề nghị kiểm tra xuất bán động vật rừng thông thường gây nuôi, một bản kê lâm sản do Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Trạch, Quảng Bình xác nhận ngày 21/9/2016 gồm 40 cá thể cầy vòi mốc, có trọng lượng 140 kg.
Theo ông Sơn trình bày, số cầy này được ông mua tại huyện Quảng Trạch về nuôi nhưng chưa có điều kiện đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp phép nuôi nhốt.
Hàng chục con cầy được nuôi nhốt trái phép, nhiều con bị thương, cụt chân, lở loét có thể do dính bẫy của thợ săn
Theo ông Nguyễn Tùng Phượng - cán bộ Đội kiểm lâm cơ động Hà Tĩnh, việc nuôi nhốt động vật hoang dã phải đăng ký và được cơ quan chức năng cấp phép để kiểm soát, nhằm tránh việc phát tán dịch bệnh ra môi trường và còn tránh tình trạng lợi dụng vào việc nuôi nhốt để thu gom động vật hoang dã ngoài tự nhiên để kinh doanh, buôn bán...
Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ số động vật nói trên để phối hợp xác minh nguồn gốc và chủng loại
Thiếu tá Trần Văn Thiết - Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm và bảo vệ Môi trường, cho biết: Qua kiểm tra bằng mắt thường có thể thấy số cầy được nuôi nhốt tại gia đình ông Bùi Anh Sơn có rất nhiều loại, trong đó chủ yếu là cầy hương. Nhiều con bị thương như cụt chân, lở loét, có dấu hiệu bị dính bẫy của thợ săn...
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành tạm giữ số động vật nói trên để phối hợp xác minh nguồn gốc, chủng loại, xử lý nghiêm theo quy định.
Số lượng động vật hoang dã được giao nộp, cứu hộ ngày càng tăng, trong khi cơ sở vật chất, nhân lực còn hạn chế, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác chăm sóc, bảo tồn tại Hà Tĩnh.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột nói trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn.
Công an Hà Nội đang tìm những người từng mua, sử dụng các sản phẩm Loramen do Nguyễn Thị Hương (biệt danh “cô giáo Hương”) quảng cáo để phục vụ điều tra vụ án lừa dối khách hàng.
Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh phát huy hiệu quả kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lượng xe tải trọng lớn gia tăng trên tuyến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là qua khu vực trường học.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ Trần Kỳ Sâm (phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh) để phục vụ công tác điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.
Phát hiện cá thể tê tê Java quý hiếm, một người dân xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã chủ động giao nộp cho lực lượng chức năng địa phương chăm sóc và xử lý theo quy định.
Xác định Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh có vi phạm trong công tác bảo trì dự án BOT quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026.
Qua rà soát không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 20 cá nhân trên địa bàn bình luận dưới các bài viết xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Facebook “Hoàng Dũng”.
Tâm lý chủ quan, thói quen bám sát xe phía trước khiến một bộ phận người tham gia giao thông không giữ khoảng cách an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.
Trước nguy cơ mất an toàn giao thông vào giờ đưa đón học sinh, Công an Hà Tĩnh phối hợp với các nhà trường, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông”.
Tại chợ Hội, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), tình trạng người dân dừng, đỗ xe trước cổng chợ diễn ra thường xuyên, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Truyền tải điện Hà Tĩnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực có đường dây 500kV đi qua, chấp hành tốt các quy định pháp luật, nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, nguy cơ mất an toàn lưới điện.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nhóm thanh, thiếu niên có mâu thuẫn, mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự.
Một trang mạng xã hội giả mạo xuất hiện với lượt theo dõi “khủng”, livestream công khai chuyển khoản, giá vé rẻ mà tiền thưởng cao… Tuy nhiên, đằng sau đó là một kịch bản được dàn dựng để đánh vào lòng tham, rồi buộc nạn nhân nộp hết khoản phí này đến khoản phí khác mà không bao giờ nhận được thưởng.
Bộ Xây dựng khuyến nghị tuân thủ quy định pháp luật là nhiệm vụ của mỗi công dân, đảm bảo an toàn, xây dựng văn hóa giao thông là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.
Từ cuối tháng 9 đến nay, cán bộ Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã phát hiện, ngăn chặn 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp khách hàng bảo toàn số tài sản lên đến 2,8 tỷ đồng.
Lực lượng công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trường học nhằm giúp học sinh nắm rõ quy định, hình thành kỹ năng chủ động phòng, tránh trước những tình huống mất an toàn.
Shark Bình bị cáo buộc lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để dụ dỗ nhà đầu tư xuống tiền, qua đó lừa đảo 4,5 triệu USD từ dự án tiền số Antex.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài, liên quan vụ lừa đảo khoảng 707 triệu Yên tại Nhật Bản. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng về các hành vi liên quan, đồng thời thu giữ nhiều tài sản phục vụ điều tra.
Phát hiện khách hàng có dấu hiệu bị thao túng tâm lý, cán bộ Agribank Chi nhánh Lộc Hà đã phối hợp với Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 1,5 tỷ đồng.
Cá thể rùa cổ sọc do anh Kiều Xuân Cường (SN 1980, thôn Hương Trà, xã Hương Đô, Hà Tĩnh) giao nộp thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.
Liên quan vụ livestream với những lời lẽ xúc phạm, kích động người khác tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An, gây bức xúc trong dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gắn với kiểm tra, xử lý vi phạm, nhận thức và hành động của người dân Hà Tĩnh trong bảo vệ động vật hoang dã ngày càng chuyển biến tích cực.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!