Phát hiện dịch tả lợn châu Phi, huyện Kỳ Anh quyết không để dịch bùng phát

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi có kết quả kết quả phân tích, xét nghiệm phát hiện vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi ở xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở đang rốt ráo phòng chống, khống chế và quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.

Phát hiện dịch tả lợn châu Phi, huyện Kỳ Anh quyết không để dịch bùng phát

Phun khử trùng các phương tiện đi vào thôn Sa Xá.

Ngày 7/8, trên địa bàn xã Kỳ Văn xuất hiện lợn bị bệnh ốm, chết. Nhận được thông tin, tức thì cán bộ Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh phối hợp với cán bộ xã Kỳ Văn trực tiếp xuống tận hộ gia đình, kiểm tra, xác minh kết quả.

Bà Trần Thị Thắm ở thôn Sa Xá (Kỳ Văn) cho biết, gia đình nuôi 5 con lợn đã nặng 60-70 kg/con, đầu tháng 8, lợn bắt đầu có triệu chứng tiêu chảy, nóng sốt, bỏ ăn,… đến ngày 7/8 thì chết. Không chỉ lợn của gia đình bà Trần Thị Thắm ốm chết mà ông Lê Văn Đại gần nhà bà Thắm có 2 con lợn thịt, trọng lượng 80-90kg/con; và hộ bà Phùng Thị Nguyệt ở thôn Hòa Hợp có 3 con thịt, trọng lượng 70-80 kg/con cũng bị ốm chết.

Phát hiện dịch tả lợn châu Phi, huyện Kỳ Anh quyết không để dịch bùng phát

Thông báo công khai khu vực có dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng III phân tích, xét nghiệm và phát hiện vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi trong mẫu thịt gửi đi.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, UBND huyện Kỳ Anh đã giao Phòng NN&PTNT, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện tổ chức phối hợp với UBND xã Kỳ Văn và các chủ hộ chăn nuôi lợn bị bệnh tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn bị bệnh dịch theo quy trình; đồng thời tổ chức hướng dẫn cho hộ chăn nuôi các biện pháp vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi, phun tiêu độc khử trùng, rải vôi bột theo quy định.

Phát hiện dịch tả lợn châu Phi, huyện Kỳ Anh quyết không để dịch bùng phát

Tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lượng lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quy định

Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn Nguyễn Tiến Điền cho biết, sau khi xác định có dịch tả lợn châu Phi, xã đã tiến hành lập 3 chốt kiểm dịch động vật trên các tuyết đường trục thôn và ngõ xóm ở Sa xá, Hòa Hợp, nhằm ngăn chặn không đưa động vật, sản phẩm động vật ra, vào vùng có lợn bị dịch; triển khai phun khử trùng các phương tiện đi qua vùng có dịch.

Ngoài ra, chính quyền địa phương đã thông báo tình hình lợn ốm, chết cho người chăn nuôi biết để thực hiện các biện pháp phòng, chống. Chỉ đạo các hộ chăn nuôi vệ sinh, thu gom chất thải, phân rác ở nơi nuôi nhốt gia súc; thực hiện tốt việc tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi 1 ngày 2 lần, sử dụng vôi bột để rải xung quanh chuồng trại, ở các tuyến đường vào ra vùng có dịch.

“Chúng tôi đã triển khai họp, thành lập các tổ: giám sát, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, tiêu hủy,… giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng cá nhân được phân công” - Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn Nguyễn Tiến Điền nhấn mạnh.

Phát hiện dịch tả lợn châu Phi, huyện Kỳ Anh quyết không để dịch bùng phát

Phun tiêu độc khử trùng ở các chuồng trại chăn nuôi

Được biết, sau khi xác định dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh đã cấp 120 lít hóa chất để kịp thời tiêu độc khử trùng vùng dịch; UBND xã Kỳ Văn mua 1,5 tấn vôi bột phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, hiện dịch tả lợn châu Phi đang diễn ra khá phức tạp ở nhiều địa phương trong tỉnh, trong cả nước, đặc biệt việc chưa có vắcxin phòng chống là một thách thức không nhỏ đối với các cơ quan chức năng cũng như người chăn nuôi trong việc phòng, chống dịch.

Do vậy, để hạn chế lây lan và ngăn ngừa dịch bệnh tại thời điểm này, rất cần sự chung tay vào cuộc của tất cả các cấp, ngành trong việc nâng cao ý thức của người dân về dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát chăn nuôi, vận chuyển, mua bán, giết mổ,…

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!