Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, ngành Nội chính Đảng và BCĐ phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, tham mưu phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Sáng 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban ngành Nội chính Đảng và Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I/2023.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các đồng chí Phó Trưởng ban Nội Chính Trung ương.

Điều hành điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Cùng dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong và đại diện các ban, ngành liên quan.

Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Quý I/2023, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và sự lãnh đạo của tỉnh, thành ủy.

Bên cạnh đó, thực hiện quy định của Ban Bí thư, từ tháng 6/2022, các tỉnh, thành ủy trên cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BCĐ cấp tỉnh). Các BCĐ cấp tỉnh đã nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức, bộ máy và tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), góp phần làm chuyển biến rõ nét công tác này ở địa phương, cơ sở.

Trong quý I/2023, các Ban Nội chính tỉnh, thành ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp uỷ chỉ đạo xử lý 89 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; tham mưu hiệu quả với BCĐ cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án do BCĐ Trung ương về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn… Ngoài ra, trực tiếp tiếp dân, phối hợp, tham mưu Thường trực tỉnh, thành ủy tiếp 565/954 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 8.442 đơn thư.

BCĐ PCTNTC cấp tỉnh đã chỉ đạo, rà soát quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã được nghe quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và gần 100 bức ảnh. Cuốn sách được ra mắt vào ngày 3/2/2023, đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC (2013 - 2023).

Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Cuốn sách là tài liệu có giá trị lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn, là cẩm nang về công tác đấu tranh PCTNTC của Việt Nam. Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Qua cuốn sách này, giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm” - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh dự hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã phân tích kết quả, nguyên nhân và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu cũng đề xuất các ý kiến xung quanh nội dung về: hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình tham mưu, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo và các tiêu chí lựa chọn vị việc, vụ án tiêu cực để đề xuất cấp uỷ chỉ đạo, xử lý; chế độ thông tin, báo cáo; kinh phí hoạt động; tổ chức, biên chế, công tác cán bộ...

Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương những kết quả toàn ngành nội chính và BCĐ PCTNTC cấp tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, các BCĐ cấp tỉnh cần tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng BCĐ đoàn kết, thống nhất cao, gắn bó chặt chẽ, mỗi thành viên BCĐ phải thật sự công tâm, trong sạch; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của từng thành viên; đảm bảo bộ máy chỉ đạo thông suốt, thống nhất; phối hợp công tác một cách nhịp nhàng, đồng bộ; tổ chức, triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023 đã đề ra...

Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy cần quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy ban Nội chính tỉnh, thành ủy, phát huy vai trò, chức năng, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị các BCĐ cấp tỉnh và Ban Nội chính tỉnh, thành ủy tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính và PCTNTC; chỉ đạo, tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BCĐ Trung ương về PCTNTC; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, chỉ đạo, tham mưu phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện BCĐ Trung ương theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên các địa bàn và các vụ việc, vụ án thuộc diện BCĐ cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, trong đó lựa chọn các nhiệm vụ, nội dung có trọng tâm, trọng điểm...

Toàn ngành cần tập trung chỉ đạo, tham mưu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”, bị động, bất ngờ; tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tham mưu hiệu quả công tác tiếp dân; tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của HĐND các cấp, giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...

Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng yêu cầu toàn ngành tập trung quán triệt nghiêm túc nội dung, tinh thần cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời, tăng cường tự kiểm tra, thanh tra ngay trong nội bộ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!