Phát huy vai trò của Phật giáo trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hội thảo đã cung cấp một bức tranh rõ nét hơn về những đóng góp thiết thực của Phật giáo trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới hiện nay, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy sự đóng góp thiết thực và toàn diện của Phật giáo cho công cuộc hiện đại hoá nông thôn ở Hà Tĩnh. 

Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của Phật giáo góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Sáng 31/8, Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh (Sở Nội vụ) tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của Phật giáo góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam và PGS. TS. Nguyễn Quang Hồng - giảng viên khoa Lịch sử, trường sư phạm (Đại học Vinh) chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có đại diện một số ban, ngành, đơn vị; các nhà khoa học; các vị đại đức chư tăng.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam chia sẻ những thông tin về hoạt động của Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Phật giáo có mặt ở Hà Tĩnh từ rất sớm và đóng góp quan trọng trong việc kiến tạo nên bề dày truyền thống, các giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc. Sau một thời kỳ bị gián đoạn bởi chiến tranh và các nguyên nhân khách quan, khoảng hơn một thập niên trở lại đây, Phật giáo ở Hà Tĩnh đã hồi sinh và phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, trên toàn tỉnh có 127 ngôi chùa được trùng tu và xây mới; có 67 vị sư trụ trì đã có quyết định bổ nhiệm chính thức và hơn 20.100 tín đồ phật tử.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam đề dẫn hội thảo.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Trong sự phát triển chung của tỉnh nhà, Phật giáo đã khẳng định tinh thần nhập thế và sự dấn thân của mình, thể hiện vai trò quan trọng trong đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá mới khu dân cư, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Chức sắc, chức việc, tín đồ Phật tử đã phát huy vai trò của mình phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Bối cảnh hiện nay, khi toàn tỉnh đang tập trung thực hiện đề án xây dựng tỉnh nông thôn mới (NTM), việc tiếp tục phát huy vai trò của Phật giáo vào công cuộc bảo vệ, phát triển xã hội nói chung, góp phần xây dựng NTM nói riêng vô cùng quan trọng.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn hội thảo nhận được nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu, nhà khoa học, chư tăng, đặc biệt là đề xuất các giải pháp để phát huy tốt hơn nữa đóng góp của các tổ chức, cá nhân Phật giáo trong quá trình xây dựng NTM, đô thị văn minh.

TS Đặng Hoài Giang - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tham luận tại hội nghị.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ thực trạng các các nhân, tổ chức Phật giáo tham gia, đóng góp vào quá trình xây dựng NTM, đô thị văn minh. Các ý kiến cũng trao đổi kinh nghiệm cách làm hay của các cá nhân, tổ chức trong xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa sự đóng góp của Phật giáo trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Đại đức Thích Chúc Giác - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Vũ Quang.

Đại biểu chia sẻ quan điểm về vai trò của tôn giáo trong xã hội hiện đại; quan điểm về chính sách của Đảng, Nhà nước về vai trò, nguồn lực tôn giáo; một số điểm tương đồng, riêng biệt của Phật giáo trên vùng đất Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam; phát huy tinh thần “hộ quốc an dân” trong dòng chảy lịch sử của Phật giáo; đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

PGS. TS. Nguyễn Quang Hồng - giảng viên khoa Lịch sử, trường sư phạm (Đại học Vinh) bế mạc hội thảo.

Bế mạc hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Quang Hồng - giảng viên khoa Lịch sử, trường sư phạm (Đại học Vinh cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu phát biểu trực tiếp tại hội thảo và gửi tham luận về hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Quang Hồng khẳng định: hội thảo là một cơ hội quý giá, cung cấp các tri thức tin cậy, các khuyến nghị chính sách khả dĩ cho các cơ quan chức năng nhằm tiếp tục thúc đẩy sự đóng góp của Phật giáo cho các mục tiêu trước mắt và lâu dài của công cuộc xây dựng NTM. Hội thảo đã giải quyết được 4 góc nhìn từ lý luận, lịch sử, đương đại và tham vấn chính sách về vấn đề nêu ra. Từ đó cung cấp một bức tranh rõ nét hơn về những đóng góp thiết thực của Phật giáo trong bối cảnh xây dựng NTM hiện nay.

Đồng thời đề xuất tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các giải pháp cụ thể, qua đó, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thúc đẩy sự đóng góp thiết thực và toàn diện của Phật giáo cho công cuộc hiện đại hoá nông thôn ở Hà Tĩnh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!