Bàn giao nhiều động vật quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 2 cá thể cầy hương, 1 cá thể trăn đất, 1 cá thể rùa câm đều thuộc nhóm IIB, do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 15/9, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Văn và gia đình ông Đặng Văn Lãnh (trú thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn) tổ chức bàn giao 2 cá thể cầy hương, 1 cá thể rùa câm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

bqbht_br_z7013501198179-8dadb621208e501c9351682ce9c376f0.jpg
Ông Đặng Văn Lãnh bàn giao các cá thể cho cơ quan chức năng.

Được biết, 2 cá thể cầy hương nặng 3kg, cá thể rùa câm nặng 0,5kg được ông Lãnh phát hiện trong quá trình khai thác keo tràm trên địa bàn.

bqbht_br_z7013603363432-c30eb252a0c0db2211dc2e49f279ef38.jpg
Rùa câm nặng 0,5kg sẽ được thả về tự nhiên.

Cũng trong sáng nay, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền xã Kỳ Anh và gia đình ông Trần Văn Hiệp (trú thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Anh) tổ chức bàn giao cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

bqbht_br_11.jpg
Ông Trần Văn Hiệp bàn giao cá thể trăn đất 10kg cho cơ quan chức năng.

Cá thể trăn đất có trọng lượng 10kg, được ông Hiệp phát hiện trong quá trình làm vườn ở xã Kỳ Xuân.

2 cá thể cầy hương, 1 cá thể trăn đất, 1 cá thể rùa câm đều thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đã bàn giao các cá thể động vật nói trên cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Tận tâm, gần gũi là những hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong hành trình đồng hành, chăm lo cho người lao động.
Ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh: Lúa cháy lá, ngô khô héo

Ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh: Lúa cháy lá, ngô khô héo

Nền nhiệt nhiều ngày qua có thời điểm vượt 40°C khiến khu vực huyện Hương Khê cũ (Hà Tĩnh) như “chảo lửa”. Người dân nơi đây đang tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.