Phát huy vai trò lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng đối với UBND tỉnh và các sở ngành

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/3, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp với BTV Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Văn Thạch cùng dự. Bí thư Ban Cán sự Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng cùng chủ trì hội nghị.

phat huy vai tro lanh dao cua ban can su dang doi voi ubnd tinh va cac so nganh

Những năm qua, Bán Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thông qua nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó, việc thể chế hoá, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và đề ra các chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ, tổ chức đảng để lãnh đạo thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Ban Cán sự Đảng đã thường xuyên giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ, tạo đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Trong công tác cải cách hành chính, Ban Cán sự Đảng đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách phù hợp với thực tiễn. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015, Hà Tĩnh xếp thứ 1/63 tỉnh, thành; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2015 xếp thứ 15/63 tỉnh, thành cả nước.

phat huy vai tro lanh dao cua ban can su dang doi voi ubnd tinh va cac so nganh

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lê Văn Vinh báo cáo tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng của Đảng uỷ Khối

Cũng tại hội nghị, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã báo cáo việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng uỷ đã tập trung xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên các cấp vững mạnh; kiên trì chỉ đạo thực hiện chủ trương cơ cấu đồng chí bí thư đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; đổi mới và nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của chi bộ; đưa công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên đi vào nền nếp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

phat huy vai tro lanh dao cua ban can su dang doi voi ubnd tinh va cac so nganh

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: Tổ chức bộ máy ngành y tế hiện còn cồng kềnh, khó điều hành, quản lý. Sở đang tập trung để tinh gọn nhưng phải tiến hành theo lộ trình...

Từ năm 2005 đến nay, trong khối đã thành lập mới 17 tổ chức cơ sở đảng; giải thể 11 tổ chức cơ sở đảng; nâng cấp 8 chi bộ thành đảng bộ. Đến nay, trong 66 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có 14 chi bộ, đảng bộ loại hình đơn vị sự nghiệp; 50 chi bộ, đảng bộ cơ quan hành chính; 2 đảng bộ loại hình cơ quan báo chí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn phân tích khá kỹ phương thức lãnh đạo của Đảng tại UBND tỉnh. “Đảng chúng ta là Đảng cầm quyền, duy nhất lãnh đạo. Vì vậy, điều quan trọng của hội nghị là phải chỉ rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với UBND tỉnh; việc cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh uỷ tại UBND tỉnh thông qua Ban Cán sự Đảng để thực hiện nhiệm vụ của nhà nước. Ban Cán sự Đảng phải chỉ đạo UBND tỉnh, cụ thể hoá chủ trương thành các chính sách, cơ chế để thực hiện; nhưng khi thông qua tổ chức đảng phải tiến hành biểu quyết bằng tập thể, theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số chứ không phải là quyết định của một ai” – Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

phat huy vai tro lanh dao cua ban can su dang doi voi ubnd tinh va cac so nganh

Bí thư Tỉnh uỷ cũng lưu ý, từ phương thức lãnh đạo của Đảng, UBND tỉnh đã cụ thể hoá sự lãnh đạo đó trong 15 năm qua như thế nào. Tỉnh uỷ không điều hành UBND tỉnh, không làm thay UBND tỉnh mà việc này, Ban Cán sự Đảng phải lãnh đạo để UBDN tỉnh thực hiện. Nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng trong các sở, ngành, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua, tại một số sở ngành, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ còn mờ nhạt.

Về vấn đề bộ máy, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị chỉ rõ sự cồng kềnh, chồng chéo, kém hiệu quả trong hoạt động. Cùng với sự chồng chéo, kém hiệu quả của bộ máy, Trung ương cũng đã chỉ ra tình trạng một bộ phận cán bộ biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đó là 2 vấn đề trọng tâm liên quan đến nghị quyết quan trọng của Trung ương sắp ban hành vào cuối năm 2017.

Kết luận hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với UBND tỉnh, nhờ đó, việc thực hiện các nhiệm vụ KT-XH đạt những kết quả quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đi sâu phân tích sự chồng chéo, cồng kềnh của bộ máy, hiệu quả việc hiện đại hoá nền hành chính và những hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

phat huy vai tro lanh dao cua ban can su dang doi voi ubnd tinh va cac so nganh

Bí thư Ban Cán sự Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đảng bộ, chi bộ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung bồi dưỡng và phát triển đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện các sai phạm của cán bộ, đảng viên để có biện pháp xử lý; tăng cường nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2017.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 4/2/2008 của Chính phủ và các nghị định có liên quan, từ chỗ có 28 sở, ngành giảm xuống còn 21. Quá trình sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND thực hiện tinh giản 323 biên chế; thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, từ năm 2015 đến 2017 thực hiện tinh giản 85 biên chế hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!