Phó Thủ tướng Lào: Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa với cả 3 nước Đông Dương

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã có bài phát biểu quan trọng trên các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông quốc gia Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Thông tấn Lào KPL, Đài Phát thanh quốc gia Lào, báo Pasaxon, Báo Quân đội nhân dân Lào... vừa đồng loạt đăng bài phát biểu của Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tướng Chansamone Chanyalath (ảnh KPL).jpg
Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: KPL)

Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath cho rằng, Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của quân và dân Việt Nam, mà còn là chiến thắng của cả 3 nước Đông Dương; có ý nghĩa rất quan trọng đối với Nhân dân Lào và Campuchia trong công cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù chung để giành lại độc lập, tự do cho mỗi nước.

Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh, Chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội ngày 7/5/1954 đã dập tắt ý chí xâm lược của chủ nghĩa thực dân cũ, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, bãi bỏ quyền cai trị của Pháp, công nhận nền độc lập của 3 quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh chống thực dân của dân tộc Việt Nam anh hùng và khắc ghi vào lịch sử Việt Nam và thế giới thế kỷ XX.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đập tan hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, làm sáng tỏ một chân lý rằng, một dân tộc nửa thuộc địa, nửa phong kiến, đất đai không rộng, dân số không đông, kinh tế lạc hậu, chậm phát triển, lực lượng quân sự nhỏ, phương tiện vũ khí ít ỏi nhưng nếu có sự đoàn kết vững chắc, có sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, biết huy động và sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành chiến tranh nhân dân, có thể đánh thắng kẻ thù xâm lược có nền tảng kinh tế và quân sự mạnh hơn và hiện đại hơn rất nhiều lần.

Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh: “Đây là thắng lợi của toàn dân và toàn quân Việt Nam”

Hơn 70 năm trôi qua nhưng ý nghĩa và những bài học quý giá rút ra từ sự kiện lịch sử quan trọng này vẫn còn là nguồn động viên to lớn cho toàn thể Nhân dân Việt Nam và Lào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đó là thắng lợi của sức mạnh “toàn dân đánh giặc” dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Vilayvah Phomkhe (ảnh Lao National Radio) (1).jpg
Ông Vilayvanh Phomkhe - nguyên Đại sứ Lào tại Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Lào. (Ảnh: Đài Phát thanh quốc gia Lào)

Trên báo Pasaxon và Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath và ông Vilayvanh Phomkhe - nguyên Đại sứ Lào tại Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Lào phân tích: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 góp phần cổ vũ, động viên Nhân dân các dân tộc Lào tin tưởng vào đường lối đúng đắn mà Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã lựa chọn trong công cuộc chống kẻ thù chung, đó là sát cánh cùng quân đội và Nhân dân Việt Nam, “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” trong các chiến dịch tại Lào như: Chiến dịch giải phóng tỉnh Luang Namtha (1962); Chiến dịch Nậm Bạc (Nambak) năm 1968; Chiến dịch Mường Sủi (Meuang Soui); Chiến dịch Cù Kiệt (Kukiet); Chiến dịch Lam Sơn 719 (1971); Chiến dịch Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng…

Đại tướng Chansamone Chanyalath cũng nêu bật sự đóng góp của Quân đội Nhân dân Lào trong cuộc đấu tranh chống quân xâm lược của Nhân dân Việt Nam. Lào đã giúp Việt Nam mở đường Hồ Chí Minh trên đất Lào để vận chuyển đạn dược, lương thực và lực lượng để giải phóng miền Nam Việt Nam, góp phần làm nên chiến thắng vang dội ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng của Việt Nam cũng góp phần quan trọng, giúp nhân dân Lào có thêm sức mạnh đứng lên giành chính quyền ngày 23/8/1975 và tuyên bố độc lập thành lập chế độ mới là Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2/12/1975.

Chủ đề 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast