Phòng hỏa từ sớm, từ xa cho rừng Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Mùa nắng nóng đến gần, lực lượng kiểm lâm cùng các địa phương, chủ rừng ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tập trung cao cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ màu xanh cho đại ngàn.

Phòng hỏa từ sớm, từ xa cho rừng Hương Khê

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hương Khê đôn đốc, nhắc nhở cán bộ bảo vệ rừng của BQL rừng phòng hộ Hương Khê ưu tiên kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ những vùng rừng dễ cháy.

BQL rừng phòng hộ Hương Khê là chủ rừng được giao quản lý, bảo vệ 31.040 ha rừng và đất lâm nghiệp (chiếm gần 1/3 tổng diện toàn huyện). Do có rừng phủ rộng tại 12/21 địa phương, có nhiều tuyến đường tiểu, nhận thức của người dân về PCCCR còn hạn chế, có nhiều vùng rừng có thực bì dày... nên nguy cơ xảy ra cháy rất cao.

Trước tình hình đó, BQL rừng phòng hộ Hương Khê đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, phương tiện sẵn sàng bảo vệ tốt diện tích rừng được giao. Đặc biệt, công tác PCCCR ở những vùng trọng điểm, dễ cháy được các trạm bảo vệ rừng của đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tập trung cao, nhất tại các tiểu khu: 245, 257, 258 (Hương Trạch); 237 (Phúc Trạch); 210, 227 (Lộc Yên); 196 (Hương Giang), 269 (Hương Lâm)...

Phòng hỏa từ sớm, từ xa cho rừng Hương Khê

Cán bộ Trạm Bảo vệ rừng Rào Rồng (BQL rừng phòng hộ Hương Khê) tuần tra, bảo vệ rừng đầu mùa nắng nóng.

Trưởng BQL rừng phòng hộ Hương Khê Nguyễn Thượng Hải cho biết: “Để bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng, chúng tôi có kế hoạch bố trí 500 triệu đồng để mua sắm bổ sung dụng cụ, sửa chòi canh, sơn sửa biển tường, phối hợp tuyên truyền và các nhiệm vụ khác. Cùng đó, đơn vị cũng đã sẵn sàng “4 tại chỗ”, xử lý 20 ha thực bì ở những vùng rừng có nguy cơ cháy cao, phát dọn 25 km đường lâm nghiệp phục vụ PCCCR và tổ chức tuần tra, trực gác để “canh” lửa và kiểm soát người vào rừng”.

Phòng hỏa từ sớm, từ xa cho rừng Hương Khê

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, kiểm tra các vùng rừng trồng dễ cháy ở xã Hương Trạch.

Nhằm mục tiêu hạn chế tối đa thiệt hại về rừng do cháy, các địa phương ở Hương Khê cũng đang tập trung vào cuộc cao, triển khai các biện pháp BVR sát thực tiễn. Phó Chủ tịch UBND xã Hương Trạch Phan Anh Thái thông tin: “Địa phương có hơn 9.000 ha, trong đó có hơn 5.000 ha do Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ quản lý, hơn 2.500 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê quản lý, còn lại đã được giao cho người dân sản xuất. Vì có nhiều vùng rừng dễ cháy, phức tạp, giáp ranh... nên các vấn đề liên quan đến PCCCR đã được xã sớm chủ động triển khai. Chúng tôi đã xây dựng xong phương án bảo vệ rừng, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở trên hệ thống loa phát thanh của xã, thành lập lực lượng xung kích khoảng 100 người, bố trí đủ phương tiện chữa cháy (dao, cưa xăng, máy thổi, đèn pin), thường xuyên thông tin, phối hợp với các chủ rừng... sẵn sàng trong mọi tình huống”.

Phòng hỏa từ sớm, từ xa cho rừng Hương Khê

Cán bộ kiểm lâm tổ chức tuyên truyền lưu động nâng cao ý thức, nhận thức PCCCR cho người dân.

Với sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các cấp, các ngành, ý thức bảo vệ rừng, PCCCR của người dân Hương Khê đã có những chuyển biến tích cực. Ông Ngô Văn Sơn ở thôn Phú Lâm (xã Phú Gia) cho hay: Người dân trên địa bàn nói chung và gia đình tôi (có 15 ha rừng trồng) nói riêng luôn xác định việc giữ rừng không bị cháy là việc chung, quan trọng, góp phần đảm bảo sinh kế của chính mình. Vì vậy, mọi người luôn quan tâm thực hiện bằng những việc làm cụ thể hằng ngày như: phát dọn và đốt thực bì đúng cách, không vào rừng đốt ong, hạn chế vào rừng trong những ngày nắng nóng, kịp thời hỗ trợ nhau khi có cháy rừng, tạo khoảng cách giữa các khu rừng trồng để làm đường băng cản lửa...

Phòng hỏa từ sớm, từ xa cho rừng Hương Khê

Tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR cho các em học sinh ở Trường THCS xã Hương Lâm.

Huyện Hương Khê là một trong những địa phương có diện tích lớn nhất Hà Tĩnh với 100.172 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó: rừng đặc dụng hơn 17.337 ha, rừng phòng hộ 30.900 ha, còn lại rừng sản xuất.

Để bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng, cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở các xã, thị trấn cùng lực lượng kiểm lâm, 7 chủ rừng Nhà nước, bộ đội biên phòng, công an, quân sự... đã tập trung vào cuộc cao, bố trí đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, phương án ngăn chặn cháy rừng.

Phòng hỏa từ sớm, từ xa cho rừng Hương Khê

Cán bộ kiểm lâm Hương Khê kiểm tra các phương tiện phục vụ PCCCR.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê Nguyễn Quang Hào cho biết: Chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện và các địa phương xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR sát thực tiễn, mang tính khả thi cao. Cùng với công tác thông tin, tuyên truyền, ký cam kết cho các hộ dân, chúng tôi cũng đã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các chủ rừng bảo vệ rừng tại gốc, lấy “phòng” làm chính, sẵn sàng “4 tại chỗ” để chữa cháy kịp thời. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để có sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả hơn, nhất là bộ đội biên phòng, quân sự, công an, đoàn thanh niên...

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.