Hương Sơn chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

(Baohatinh.vn) - Với nhiều giải pháp được triển khai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang nỗ lực để bảo vệ "lá phổi xanh", hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Hương Sơn chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố lên phương án phòng, chống cháy rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ hơn 25.000 ha rừng và đất rừng trên địa bàn 12 xã thuộc huyện Hương Sơn, trong đó có 22.000 ha rừng phòng hộ và hơn 3.000 ha rừng sản xuất.

Phần diện tích rừng phòng hộ chủ yếu tập trung tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Lâm - nơi tiếp giáp với nước bạn Lào có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại rất khó khăn. Trong khi đó phần diện tích rừng trồng lại nằm đan xen với các thôn xóm, khu dân cư tại các xã Sơn Tiến, Sơn Lễ, Sơn Bình, Sơn Giang, Kim Hoa... nên việc kiểm soát lượng người vào rừng phức tạp khiến công tác bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng (BVR-PCCCR) trở nên khó khăn hơn.

Hương Sơn chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn xem xét những khu vực thường xảy ra cháy rừng.

Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố Nguyễn Hữu An cho biết: "Trong công tác PCCCR, yếu tố phòng giữ vai trò then chốt. Vì vậy trước mùa nắng nóng 2023, ngoài lên kế hoạch tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR, đơn vị đã chủ động tu sửa các biển tường, biển cấp dự báo cháy rừng; xây dựng, tu bổ chòi canh lửa. Đặc biệt, chúng tôi cũng xây dựng kịch bản, kế hoạch tuần tra, trực gác 24/24h, kiểm soát người dân ra vào rừng; thực hiện tốt công tác canh phòng theo dõi diễn biến trong rừng để có phương án ứng phó trong mọi tình huống”.

Hương Sơn chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Cán bộ bảo vệ rừng trực chốt 24/24h tại chòi canh Rú Vạc, xã Sơn Tiến.

Cùng với đó, đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách tại 7 trạm quản lý bảo vệ rừng, đơn vị đã thực hiện phương châm “bảo vệ rừng tận gốc,” sử dụng máy định vị GPS trong công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng để xác định vị trí, đường đi, toạ độ, tránh trường hợp báo cáo không trung thực trong tuần tra, bảo vệ rừng; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với các hộ nhận khoán, các hộ có lán trại trong rừng, ven rừng.

Ngoài ra, đơn vị tổ chức 4 tổ trực gác với 30 người thường xuyên trực chốt tại những khu vực dễ xảy ra cháy rừng ở các xã như An Hoà Thịnh, Sơn Bình, Sơn Kim 1. Đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn tuần tra, trực chòi canh lửa kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý khi có tình huống cháy xảy ra.

Hương Sơn chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố kiểm tra sổ ghi chép người và phương tiện ra vào của rừng tại thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ.

Để công tác PCCCR hiệu quả, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố cũng huy động hàng ngàn ngày công, đầu tư số tiền 461 triệu đồng tu sửa 26,6km đường băng cản lửa; tu sửa, làm mới hơn 50 biển tường tuyên truyền, mua sắm trang thiết bị chữa cháy...

Đồng hành cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố, các địa phương là chủ rừng ở 12 xã cũng vào cuộc tích cực, đặc biệt là ở những vị trí rừng xung yếu như: Sơn Lễ, Sơn Tiến, Kim Hoa. Các địa phương trên cũng đã chủ động lên phương án PCCCR, huy động dân quân, tự vệ và người dân phối hợp với lực lượng chuyên trách, các chủ rừng tổ chức các đợt ra quân phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, sửa chữa chòi canh...

Hương Sơn chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Lực lượng bảo vệ rừng Trạm Lễ Tiến (Sơn Lễ, Sơn Tiến) xuất kích làm đường băng cản lửa.

Tại xã Sơn Kim 1, địa phương đã bố trí, sắp xếp lực lượng trực phòng cháy 24/24h trong mùa nắng nóng; nghiêm cấm mọi hoạt động đưa lửa vào rừng, đốt lửa, sử dụng lửa trong rừng và ven rừng trong suốt thời gian nắng nóng, hanh khô; tổ chức ký cam kết với các hộ dân sống gần rừng.

“Sơn Kim 1 có diện tích rừng khá lớn lên đến 6.000 ha, lại nằm ở khu vực địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn nên ngay từ đầu năm chúng tôi đã thành lập 6 tổ thanh niên xung kích với hơn 20 thành viên, thường xuyên tuần tra kiểm soát để năm bắt tình hình, kịp thời xử lý khi cháy rừng xảy ra”- Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, Phan Thanh Tùng cho biết.

Hương Sơn chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Người dân và lực lượng chức năng sẻ phát đường băng cản lửa tại tiểu khu 79, xã Sơn Kim 1.

Năm 2023, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố đề ra mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững 21.000 ha rừng tự nhiên; nâng cao năng suất, chất lượng 3.000 ha rừng trồng; phấn đấu độ che phủ rừng ở mức 72,5%. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác BVR-PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra các điểm phát lửa, cháy rừng trên diện rộng.

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.