Bộ Ngoại giao Malaysia gọi cáo buộc của Triều Tiên là “hoang tưởng”

Ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Malaysia ra thông cáo khẳng định những cáo buộc của Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, là hoang tưởng, dối trá và chỉ có một nửa sự thật.

bo ngoai giao malaysia goi cao buoc cua trieu tien la hoang tuong

Ông Kim Jong-nam tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/2/2007. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman khẳng định Kuala Lumpur bị xúc phạm nghiêm trọng bởi những cáo buộc của Đại sứ Kang Chol, trong đó cho rằng Malaysia bằng cách nào đó đã thông đồng với các chính phủ nước ngoài trong cuộc điều tra vụ sát hại ông Kim Jong-nam.

Bộ trưởng Anifah Aman nhắc lại rằng, cuộc điều tra do cảnh sát Malaysia tiến hành về cái chết của ông Kim Jong-nam được tiến hành “một cách công minh, không có sự sợ hãi hoặc thiên vị”.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast