Nhóm thanh niên mang hung khí vào quán đêm chém người

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp vừa đưa các bị cáo Trần Văn Vương (SN 1997) và Đào Văn Cương (SN 2000), đều trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ra xét xử lưu động tại xã Đức An về tội "cố ý gây thương tích”.

nhom thanh nien mang hung khi vao quan dem chem nguoi

Các bị cáo: Vương, Cương tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 1/8/2017, Vương đi đến quán Family (thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) để ăn tối. Trong lúc ngồi ăn, Vương thấy anh Đoàn Thanh Liêm (SN 1992, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ) là người đã đánh mình trước đó nên gọi điện cho Phan Thế Cường nhờ lấy "hàng" để hỗ trợ.

Sau đó, Vương đi bộ vào quán bia Trung Kiên ở xã Đức Yên lấy 1 con dao rồi giấu trong người, một lát Cường đi xe máy đến, "dắt" thêm hai ống tuýp sắt. Gặp "bạn nhậu", Cường rủ thêm 2 người nữa rồi cả nhóm đi xe máy quay lại quán Family.

Đến quán, Vương lấy khẩu trang bịt mặt, cầm dao đi thẳng vào trong chém anh Liêm nhiều nhát, gây thương tích 16%; Cường lấy hai ông tuýp sắt đưa cho Cương một ống rồi cả 2 đi vào trong quán đánh nhóm bạn anh Liêm...

Quá trình điều tra, Phan Thế Cường bỏ trốn khỏi địa phương.

Xét hành vi của các đối tượng, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Vương 30 tháng, Đào Văn Cương 24 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast