Xe chở gỗ keo cồng kềnh “uy hiếp” người đi đường ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những hộ dân sống dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Quang Thọ, Hương Minh và thị trấn Vũ Quang (Hà Tĩnh) luôn cảm thấy bất an trước tình trạng xe chở gỗ keo quá khổ, quá tải hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Xe chở gỗ keo cồng kềnh “uy hiếp” người đi đường ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Những chuyến xe chở gỗ cồng kềnh, bất chấp nguy hiểm chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh. (Trong ảnh: Xe chở gỗ keo chạy qua địa bàn xã Quang Thọ. Ảnh chụp vào chiều ngày 16/9).

Theo phản ánh của nhiều người dân xã Quang Thọ, vì đang vào mùa thu hoạch keo, nên mỗi ngày có hàng chục lượt xe vận chuyển gỗ quá khổ lưu thông qua tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Bà con đã nhiều lần kiến nghị UBND xã và lực lượng chức năng để xử lý nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn.

Bà Nguyễn Thị Vân (thôn 1, xã Quang Thọ) cho biết: “Trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, những chuyến xe chở gỗ quá tải chạy “ầm ầm” cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi ra đường thấy những xe này chạy, chúng tôi ai cũng khiếp vía, nhất là vào ban đêm”.

Bà Vân cũng cho biết thêm, nhiều xe chở gỗ chạy nhanh, lại không được phủ bạt cẩn thận, đã làm nhiều gỗ keo rơi xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xe chở gỗ keo cồng kềnh “uy hiếp” người đi đường ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Những chiếc xe chở gỗ keo được cơi nới "lỏng lẻo". (Trong ảnh: xe chở gỗ keo chạy qua địa bàn thị trấn Vũ Quang. Ảnh chụp vào chiều ngày 16/9)

Theo nhiều người dân, hầu hết xe chở gỗ keo lưu thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh có điểm chung là đều cơi nới thùng xe, chở quá khổ, quá tải, vượt quá chiều dài cho phép.

Lái xe vẫn “vô tư” điều khiển cho xe chạy nghênh ngang trên đường, bất chấp những quy định về an toàn giao thông.

Xe chở gỗ keo cồng kềnh “uy hiếp” người đi đường ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Người đi đường nơm nớp lo sợ khi song hành cùng những chiếc xe chở keo này. (Ảnh chụp đoạn qua xã Hương Minh, trưa ngày 16/9).

Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: “Vì đang vào mùa thu hoạch keo nên mỗi ngày có hàng chục chiếc xe chở gỗ quá khổ lưu thông trên tuyến đường, ẩn họa tai nạn giao thông. Trước thực trạng đó, chính quyền xã đã nhiều lần phối hợp với Ban Công an xã xử lý, tuy nhiên tình trạng vẫn tiếp diễn”.

Thiết nghĩ, lực lượng CSGT trên địa bàn huyện cần tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao giao thông cho người và phương tiện qua lại trên tuyến đường này.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast