Hương Sơn khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi

(Baohatinh.vn) - Nhằm phát huy lợi thế của địa phương, huyện Hương Sơn đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích sản xuất, chăn nuôi, giúp người dân có thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế.

Trên cơ sở các quyết định trước đây, cuối tháng 8/2014, UBND huyện ban hành quyết định mới, mở rộng đối tượng và các chính sách khuyến khích sản xuất, chăn nuôi. Theo đó, đối với chăn nuôi hươu, huyện hỗ trợ 10 triệu đồng/mô hình mới quy mô 10-20 con; cơ sở nuôi từ 20 con trở lên, hỗ trợ 30 triệu đồng mua giống, xây dựng chuồng trại và trồng cỏ VA06. Nhờ đó, đến nay, tổng đàn hươu toàn huyện lên đến trên 32.000 con.

Phong trào sản xuất, chăn nuôi ở Hương Sơn phát triển mạnh nhờ các chủ trương, chính sách phù hợp.

Phong trào sản xuất, chăn nuôi ở Hương Sơn phát triển mạnh nhờ các chủ trương, chính sách phù hợp.

Bên cạnh chính sách phát triển đàn hươu, Hương Sơn cũng khuyến khích chăn nuôi lợn. Theo đó, các cơ sở chăn nuôi lợn nái quy mô 300 con trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/nái; hộ nuôi lợn thịt quy mô thường xuyên 500 con trở lên được hỗ trợ 50 triệu đồng/cơ sở. Đối với các hộ chăn nuôi lợn liên kết quy mô vừa và nhỏ áp dụng đúng mô hình quy chuẩn, được hỗ trợ kinh phí xây dựng chuồng trại, xử lý chất thải với mức 10 triệu đồng/cơ sở quy mô 20-50 con; 15 triệu đồng cho cơ sở từ 51-100 con và 20 triệu đồng đối với cơ sở trên 100 con. Những chính sách này đã thúc đẩy phong trào chăn nuôi lợn phát triển, nâng tổng đàn lên trên 31.000 con. Đến nay, có 32 cơ sở chăn nuôi lợn thịt trên 500 con/lứa; 25 mô hình trên 100 con/lứa, hơn 130 cơ sở nuôi từ 30-100/lứa; 1 mô hình nuôi 450 con lợn nái sinh sản

Hương Sơn cũng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu, bò, trong đó khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung và nuôi các giống bò mới, hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, các hộ nuôi bò cái sinh sản, phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo được hỗ trợ tiền công phối giống 20 nghìn đồng/bò cái có chửa với giống zêbu, 30 nghìn đồng với giống bò chất lượng cao khác. Đối với cơ sở chăn nuôi mới bò nái lai zêbu từ 5-9 con, được hỗ trợ 10 triệu đồng; 40 triệu đồng cho mỗi cơ sở nuôi trên 20 con và có 0,2 ha cỏ VA06. Ngoài ra, huyện cũng ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa vệ tinh cho Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk. Hộ chăn nuôi liên kết quy mô từ 3 con trở lên được hỗ trợ 4 triệu đồng làm chuồng trại, mua giống và trồng cỏ. Các chính sách này đã góp phần nâng tổng đàn trâu, bò ở Hương Sơn lên đến 32.000 con.

Về phát triển chăn nuôi gà, được tổ chức theo hình thức trang trại liên kết với các doanh nghiệp, huyện hỗ trợ 150 triệu đồng/cơ sở thường xuyên nuôi quy mô 5.000 con; 250 triệu đồng đối với cơ sở có quy mô thường xuyên 10.000 con. Với các cơ sở nuôi trên 1.000 con thả vườn (giống gà cỏ địa phương), được hỗ trợ 5 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, mua giống, xử lý môi trường…

Bên cạnh phát triển chăn nuôi, Hương Sơn còn ban hành chính sách hỗ trợ các cơ sở xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung (nhà xưởng, hệ thống cấp nước, xử lý chất thải) với 100 triệu đồng/cơ sở có công suất giết mổ 30-70 con/ngày; 150 triệu đồng cho cơ sở có công suất trên 70 con/ngày. Ngoài ra, các cơ sở còn được hỗ trợ hoàn toàn kinh phí giải phóng mặt bằng (tỉnh 50%, huyện 50%).

Đối với cây ăn quả, cây nguyên liệu các loại: với cam chanh, cam bù có diện tích trồng mới trên 1.000 m2 (trên 50 cây) được hỗ trợ 15.000 đồng/cây; chè công nghiệp, hỗ trợ chi phí cải tạo đất 5 triệu đồng/ha; mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn với quy mô 2-20 ha, được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; 5 triệu đồng cho các HTX mới thành lập; 5 triệu đồng cho mỗi vườn kiểu mẫu quy mô trên 2.000 m2; 50 triệu đồng cho một khu dân cư kiểu mẫu theo đúng tiêu chuẩn xây dựng NTM…

Theo ông Võ Xuân Phúc - Chủ tịch UBND huyện, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng địa phương vẫn mạnh dạn xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách để thúc đẩy KT-XH phát triển. Năm 2013 và 9 tháng năm 2014, huyện đã trích 7,1 tỷ đồng hỗ trợ chính sách phát triển sản xuất. Nhờ đó, phong trào chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp ở Hương Sơn có bước phát triển đáng kể; đời sống kinh tế, văn hóa của người dân ngày càng khởi sắc.

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.