Công an Cẩm Xuyên bắt giữ các đối tượng dùng súng tự chế săn bắn chim trời

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên vừa bắt quả tang một số đối tượng có hành vi sử dụng súng tự chế săn, bắn chim trời trái phép.

Công an Cẩm Xuyên bắt giữ các đối tượng dùng súng tự chế săn bắn chim trời

Hai đối tượng Quảng và Tịnh (bên phải) tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 13h00" ngày 19/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên), lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn.

Khi bị phát hiện, các đối tượng đã bỏ chạy, không chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Sau gần 30 phút truy đuổi với hơn 2 km chạy bộ, cả 2 đối tượng đã bị bắt giữ.

Công an Cẩm Xuyên bắt giữ các đối tượng dùng súng tự chế săn bắn chim trời

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ khi bắt giữ 2 đối tượng Quảng và Tịnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 31 viên đạn dùng để săn bắn chim trời.

Tại cơ quan điều tra, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là: Nguyễn Văn Quảng (SN 1979) và Nguyễn Văn Tịnh (SN 1976) đều thường trú tại thôn 6, xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên). Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Cẩm Minh, Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng: Phạm Văn Bôn (SN 1979) và Lê Xuân Hà (SN 1976), cùng trú tại xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên) đã sử dụng súng tự chế để săn bắn chim trời.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast