Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

(Baohatinh.vn) - Dù ngành chức năng đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh nhưng tình trạng học sinh ở Hà Tĩnh đi xe máy trên 50cc đến trường vẫn diễn ra nhiều nơi.

Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh vừa tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong vòng 45 phút sáng 8/5 (từ 6h10“tới 6h55”), lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều học sinh vi phạm luật giao thông.

Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Trong số các lỗi vi phạm thì có việc một số học sinh điều khiển xe máy tới trường khi chưa có đầy đủ giấy tờ. Trong ảnh: 2 nữ sinh trường THPT Thành Sen điều khiển xe máy nhưng không mang theo đầy đủ giấy tờ bị yêu cầu dừng xe để xử lý.

Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Hai nam sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe. “Nhà em ở xa (xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà) nên đi xe máy cho kịp giờ học” - nam sinh điều khiển xe máy phân trần.

Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Thời điểm bị lực lượng chức năng kiểm tra, nam sinh lớp 12 - Trường THPT Thành Sen thừa nhận điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe.

Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Sau khi tạm giữ phương tiện, ghi thông tin về học sinh vi phạm, lực lượng CSGT tạo điều kiện cho các em tới trường. Theo giấy hẹn, những học sinh này sẽ tới trụ sở công an để xử lý vi phạm và tham gia “lớp học” dành cho những người vi phạm Luật Giao thông đường bộ của Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh tổ chức.

Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Luật Giao thông đường bộ có quy định, người đủ 18 tuổi trở lên mới được lái mô tô hai bánh, mô tô ba bánh có dung tích xilanh từ 50cc trở lên. Thế nhưng, nhiều học sinh, nhất là bậc THPT trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đi xe máy trên 50cc đến trường.

Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Sau mỗi lúc tan trường, không khó để bắt gặp cảnh tượng những em học sinh mang đồng phục điều khiển xe máy. Theo tìm hiểu, việc học sinh đi xe máy tới trường đã được cha mẹ “tạo điều kiện” vì sợ con đi học xa, thời tiết lại nắng nóng, trong khi “xe để ở nhà đó cũng không ai đi”.

Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Thiếu tá Phạm Duy Thành - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh cho hay: Trong những năm qua, đơn vị đã xây dựng và triển khai chuyên đề xử lý thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ; đồng thời thường xuyên phối hợp với các nhà trường, ban ngành, đoàn thể, phường xã tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cho các đối tượng này.

Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Về cơ bản, học sinh đã có ý thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, vẫn còn số ít trường hợp vi phạm, chủ yếu với các lỗi như: điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không cài quai, chở quá số người quy định, điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe...

Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Nói về nguyên nhân nhiều trường hợp học sinh phớt lờ các quy định dẫn tới vi phạm, Thiếu tá Phạm Duy Thành cho hay: Ở lứa tuổi học sinh nên nhiều em vẫn chưa ý thức được hành vi vi phạm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Để khắc phục tình trạng này, đòi hỏi nhà trường và gia đình phải thường xuyên quan tâm, nhắc nhở và giáo dục để các em có thể chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho mình và những người tham gia giao thông khác.

Chiều 5/5, 4 nữ sinh ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng đi trên một chiếc xe máy rồi không may đâm vào cột mốc bên đường. Vụ tai nạn khiến 2 em là Võ Thị Hoài Th. (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thư) và Hà Thị Cẩm T. (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Kỳ Văn) tử vong tại chỗ; 2 nữ sinh còn lại vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do các nữ sinh này điều khiển xe máy vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sau đó đã có công điện, trong đó nêu rõ tình trạng học sinh phổ thông, nhất là cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông rất phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast